Truyền thông châu Á nói gì về hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo

VHO- HLV Park Hang-seo đã chính thức đặt bút ký tiếp tục “mối lương duyên” với bóng đá Việt Nam thêm 3 năm nữa. Đây là sự kiện quan trọng của bóng đá Việt Nam không chỉ thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong nước và còn nhận được sự chú ý của truyền thông khu vực và châu lục.

Hai năm qua, HLV Park Hang-seo đã đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới khi trở thành một đội bóng mạnh của khu vực và đang khẳng định mình tại châu lục sau nhiều thành tích ấn tượng như: Ngôi Á quân VCK U23 châu Á 2018, hạng 4 Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 và hiện tại đang cùng ĐT Việt Nam thi đấu rất thành công tại Vòng loại World Cup 2020. 

Truyền thông châu Á nói gì về hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo - ảnh 1

Có nhiều cơ sở để hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục thành công với HLV Park Hang-seo trong 3 năm tới

HLV người Hàn sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam trong 3 năm tới với mục tiêu tiếp tục nâng tầm nền bóng đá hình chữ S, trước mắt là giúp ĐT Việt Nam có được thành tích tốt tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như đội U22+2 chinh phục “giấc mơ vàng” tại SEA Games 30.

Bản hợp đồng của HLV Park Hang-seo nhận được rất nhiều sự chú ý của báo chí Hàn Quốc, tờ The Chosun Ilbo của nước này đưa tin: “Ông Park đã nâng tầm bóng đá Việt Nam trong hơn 2 năm qua, và nay ông tiếp tục công việc còn đang dở dang của mình để đưa nền bóng đá của đất nước Đông Nam Á này lọt vào top đầu châu Á bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm”. Còn trang Chosun viết: “Các điều khoản đổi mới trong hợp đồng là rất đặc biệt. HLV Park đang nhận mức lương 20.000 USD mỗi tháng. Số tiền trong hợp đồng mới sẽ cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, nhưng hợp lý khi HLV Park giúp nâng cao trình độ bóng đá”.

Trang thể thao nổi tiếng Fox Sport phiên bản châu Á cho hay: “Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam đã tạo được vị thế khác, đồng thời luôn có hy vọng ở mọi giải đấu mà các đội tuyển Việt Nam tham dự. Ở lại với bóng đá Việt Nam thêm 3 năm, HLV Park Hang-seo sẽ trải qua thêm 2 kỳ AFF Cup nữa, thêm 2 kỳ SEA Games, 2 kỳ giải U23 châu Á, 1 kỳ Asiad, và đợt trận vòng loại World Cup đang diễn ra”.

Truyền thông châu Á nói gì về hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo - ảnh 2

Báo Indonesia lo ngại sức mạnh của bóng đá Việt Nam khi có HLV Park

Trang Indosport của Indonesia cho rằng việc ông Park tái ký hợp đồng với bóng đá Việt Nam là “Cơn ác mộng cho mọi đội bóng trong khu vực”, trang này đưa tin: “Qua 13 trận đấu với các đội ở Đông Nam Á, các học trò của ông Park đã thắng 10, hòa 3. Ngoài ra, “Các ngôi sao Vàng” đã ghi được 24 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 7 bàn trong 13 trận đấu đó. Rõ ràng những con số thống kê này đã đem đến cơn ác mộng cho mọi đội bóng trong khu vực”.

Còn tờ báo thể thao uy tín của Thái Lan là Siam Sport  nhận định: “Việc HLV Park Hang-seo gia hạn hợp đồng với VFF là điều sẽ xảy ra, vì bóng đá Việt Nam không thể để mất ông ấy sau những thành công vang dội vừa qua”. 

V.HẢI

Ý kiến bạn đọc