Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Nghề hay là “nô lệ hiện đại”?

Thứ Tư 13/11/2019 | 10:00 GMT+7

VHO- Để lại sau lưng cha mẹ, chồng con, quê hương... nhiều bạn trẻ với giấc mơ đổi đời bỗng chốc trở thành “nô lệ thời hiện đại”.

 Nhân viên tiệm nail làm việc 60 giờ một tuần Ảnh: THE GUARDIAN

Chính phủ Anh đã công bố danh tính của 39 người tử vong trên chuyến xe container định mệnh tiến vào nước Anh. Tất cả đều là người Việt Nam. Chiếc container dừng lại ở Essex chỉ là một trong nhiều “chuyến hàng” chở người vượt biên trái phép tới định cư tại Anh. Nếu trót lọt, rất có thể, nhiều người trẻ, đặc biệt là nữ giới sẽ được sắp xếp làm việc trong một tiệm nail. Đây được coi là hình thức “nô lệ hiện đại” mà nhiều người Việt chủ động dấn thân, không biết sức lao động của mình đang bị bán rẻ. Loại hình này phổ biến đến nỗi, vào năm 2015, cựu Thủ tướng Anh Theresa May đã ban bố Đạo luật Nô lệ hiện đại.

Ngược lại thời gian vào năm 2018, lực lượng cảnh sát Anh đã bắt khẩn cấp hai đối tượng là chủ tiệm nail Nguyễn Thu Hương (tên thường gọi là Jenny) và Nguyễn Việt Hoàng với tội danh âm mưu sắp xếp, tạo điều kiện bóc lột sức lao động. Cơ quan chức năng cho biết, đây là lần truy tố thành công đầu tiên đối với tội danh được quy định trong Đạo luật Nô lệ hiện đại. Những cô gái này phải làm việc 60 giờ/tuần. Một người trong số họ chỉ được trả 30 bảng (khoảng 40 USD) mỗi tháng và người còn lại thì không được trả lương. Họ đang ở tại căn nhà của chủ tiệm nail, Jenny. Hai đối tượng bị bắt trên đã được đưa vào Anh bằng cách trốn trên xe tải.

Tiệm nail này làm ăn rất thuận lợi. Khi cảnh sát khám xét nhà Jenny, họ đã tìm thấy 60.000 bảng Anh (77.000 USD) được giấu bên trong con gấu bông và một tủ chứa đầy túi xách hàng hiệu, nhiều túi trong số đó trị giá hàng nghìn bảng. Jenny cũng có hàng chục căn phòng cho thuê ở Bath. Đây chỉ là hai trong hàng trăm nạn nhân Việt Nam đến Anh, Mỹ hoặc Australia với ước mơ đổi đời, nhưng cuối cùng kết cục lại trở thành những con nợ hoặc nô lệ cho chính những kẻ buôn bán người đội lốt môi giới việc làm.

“Đây là một tội ác có tổ chức bài bản vô cùng nghiêm trọng. Con người bị ngã giá và bán đi như hàng hóa. Chúng tôi luôn tìm thấy dấu vết về sự kết nối giữa một số tiệm nail và những nhóm đưa người nhập cư lậu trái phép. Và những tổ chức này luôn có kẻ đứng sau điều hành cũng như rót tiền”, Kevin Hyland, Ủy viên độc lập chống buôn người của nước Anh, nhận định. Đây là chức vụ lần đầu tiên được Bộ Nội vụ Anh thành lập năm 2014 để giải quyết vấn nạn buôn người ở Anh.

Các nạn nhân sau khi được giải cứu thường khá sợ hãi khi hợp tác với cảnh sát. Họ cũng không được công nhận là nạn nhân của nạn buôn bán người, thay vào đó bị coi là tội phạm vượt biên và trục xuất về nước. Các nạn nhân thường tránh nói đến trải nghiệm của mình vì nỗi lo sợ bị trả thù. Thực tế, mức lương, thời gian làm việc và chế độ đãi ngộ của nhân viên làm móng tại Anh hoặc các nước phát triển vô cùng khác nhau. Ranh giới giữa lao động thông thường và “nô lệ hiện đại” cũng vô cùng mong manh. Theo thống kê của Chính phủ Anh, các cơ sở làm đẹp tại nước này phát triển hơn bất cứ doanh nghiệp độc lập nào khác. Trung bình, phụ nữ Anh chi 994 bảng mỗi năm cho liệu trình làm đẹp.

Đây được coi là ngành công nghiệp bùng nổ. Tổng doanh thu đến từ các tiệm làm móng là 4,4 tỉ USD năm 2017, cao hơn 15% so với cùng kỳ năm trước đó. Dự báo, ngành công nghiệp sẽ đem lại lợi nhuận 5,7 tỉ USD vào năm 2020. 

 MAI ANH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top