Khóa đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ cho giảng viên

VHO - Ngày 13.11, tại TP.HCM, Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM khai mạc khóa đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ dành cho giảng viên.

Khóa học diễn ra trong 3 ngày từ 13-15.11, dành cho giảng viên khối KHXHNV, nghệ thuật, kiến trúc của các cơ sở đào tạo gồm Trường ĐH KHXHNV (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Văn hiến, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Trường CĐ Trang trí mỹ thuật Đồng Nai,…
Chương trình đào tạo bao gồm các chuyên đề: Tổng quan về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực KHXHNV, nghệ thuật, kiến trúc; Nhận diện tài sản trí tuệ trong lĩnh vực KHXHNV, nghệ thuật, kiến trúc; Bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực KHXHNV; Bảo hộ quyền liên quan trong lĩnh vực KHXHNV; Quyền sở hữu trí tuệ với việc bảo tồn và phát triển văn hóa, nghệ thuật truyền thống; Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,… 

Khóa đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ cho giảng viên - ảnh 1

Các giảng viên tham gia khóa đào tạo

Theo PGS.TS Lê Thị Nam Giang, Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ, Trường ĐH Luật TP.HCM, khóa đào tạo thuộc Dự án “Đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ cho khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên” do Nhà trường chủ trì, thực hiện theo đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thực hiện Dự án này, Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức 30 lớp đào tạo cho các đối tượng là giảng viên, cán bộ nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ quan bảo vệ pháp luật (tòa án, viện kiểm soát, quản lý thị trường, công an kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước) tại nhiều địa phương như TP.HCM, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Bình Dương, Bến Tre, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cà Mau. Thời gian tổ chức các khóa học từ tháng 10.2018 đến tháng 11.2019. Tính đến nay, đã có hơn 600 học viên được đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ các lĩnh vực nói trên. 

Tin, ảnh: Thùy Trang

Ý kiến bạn đọc