Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Khoác áo mới cho “Romeo và Juliet”

Thứ Tư 20/11/2019 | 11:12 GMT+7

VHO- Những khán giả khi tới xem kịch Romeo và Juliet do nữ đạo diễn người Áo Beverly Blankenship dàn dựng cho Nhà hát Tuổi Trẻ đều có chung một cảm giác bất ngờ.

Bởi lẽ qua cách nhìn của đạo diễn, ê kíp sáng tạo đã thực sự mang tới một chiếc áo mới cho vở kịch kinh điển Romeo và Juliet, một tác phẩm nổi bật của nhà viết kịch lỗi lạc William Shakespeare.

Không khai thác đậm chất lãng mạn và đặc biệt là màn tỏ tình hẹn thề đầy thi vị dưới ánh trăng của cặp tình nhân này như những vở diễn trước đây, các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ mang tới bản diễn hoàn toàn mới lạ, tràn đầy năng lượng và nhịp điệu thời đại. Vẫn là dựa trên toàn bộ cốt truyện với những diễn tiến của kịch bản gốc nhưng kịch lại nổi trội góc nhìn với tư tưởng rất hiện đại, Romeo và Juliet của thế kỷ 21 đại diện cho lớp trẻ của thời nay chứ không hề là những nhân vật cách xa chúng ta tới gần 500 năm. Họ đại diện cho sự nổi dậy của những người trẻ trong xã hội. Khao khát yêu và sống đã thúc đẩy họ chống lại các quy tắc gia đình, vượt qua sự ghét bỏ, hoá giải mọi hận thù. Trên sân khấu, Romeo và Juliet vô cùng thẳng thắn, mạnh mẽ, họ dám yêu và dám chết vì người mình yêu.

Cùng hỗ trợ dàn dựng vở diễn có hai đạo diễn người Việt Nam trong đó có NSƯT Bùi Như Lai, đạo diễn cho biết khi tiếp xúc với bản dịch tiếng Anh từ tác phẩm gốc do nữ đạo diễn người Áo cung cấp, ê kíp sáng tạo đều rất bất ngờ vì bản gốc có phần khốc liệt hơn là bản dịch tiếng Việt trước đây mà sân khấu Việt Nam đã từng dàn dựng. Ê kíp sáng tạo đã đối chiếu và lọc chọn từng chi tiết, ngôn từ của các bản dịch, từ đó Việt hóa một số câu từ, chi tiết để sao cho có một Romeo và Juliet gần gũi hơn với lớp trẻ cũng như xã hội Việt Nam đương đại.

Trong cách dàn dựng, thể hiện cũng đã tiếp cận gần hơn với con người hiện tại, điều này thể hiện ngay từ trang phục cho tới cách đối thoại của các nhân vật. Đặc biệt là Romeo và Juliet trên sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ mang tới sự trẻ trung, mạnh mẽ. Điều làm nhiều người ngỡ ngàng hơn cả đó là những màn bạo lực gia đình đã được mô tả sâu hơn, khốc liệt hơn như cảnh Juliet bị bố mẹ thẳng tay đánh đập vì đã dám cưỡng lời cha mẹ, không chấp nhận lấy Bá tước Paris theo sắp đặt của gia đình. Chứng kiến những cảnh bạo lực dẫn tới cái chết của hai thanh niên của hai dòng họ nhà Montague và nhà Capulet, chắc chắn người xem không khỏi có sự liên hệ tới con người và xã hội hiện đại hôm nay cũng đang phải đối diện với bạo lực từ gia đình cho tới ngoài xã hội. 

 HIỀN LƯƠNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top