Thể thao Việt Nam đoạt 8 HCV trong ngày thi đấu thứ ba

VHO-Trong chiều 3.12, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm tới 6 HCV của Wushu (2 HCV), Cử tạ (1 HCV), Đấu kiếm (1 HCV), Võ gậy (1 HCV), Thể dục dụng cụ (1 HCV). Như vậy tổng cộng Thể thao Việt Nam giành thêm được 8 HCV trong ngày thi đấu thứ ba của Đại hội.

Sau 2 chiếc HCV ở môn Wushu và Cử tạ trong buổi sáng cùng ngày, buổi chiều 3.12, Thể thao Việt Nam “nở rộ” với 6 HCV liên tiếp báo về trên các mặt trận. Đầu tiên là chiếc HCV thứ hai trong ngày của Wushu, do công của võ sĩ Nguyễn Thị Trang, nội dung đối kháng hạng 65 kg nữ. Sau chiếc HCV của Trang, Wushu đón tin vui khi có chiếc HCV thứ ba, do công của võ sĩ Bùi Trường Giang, hạng cân 60kg nam.

Thể thao Việt Nam đoạt 8 HCV trong ngày thi đấu thứ ba - Anh 1

Các võ sĩ tán thủ đã xuất sắc mang về 2 HCV vào chiều 3.12

Với 3 chiếc HCV đoạt được trong ngày thi đấu 3.12, đội Wushu đã hoàn thành hành trình thi đấu của mình tại SEA Games 30 với việc giành được 3 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ, chỉ đứng sau chủ nhà Philippines.

Sau 2 chiếc HCV trong ngày thi đấu đầu tiên, hôm qua Cử tạ tiếp tục bùng nổ với 2 tấm HCV quí giá. Đó là chiếc HCV của đô cử Hoàng Thị Duyên, hạng 59kg. Thành tích tổng cử của Duyên là 210 kg (cử giật 95 kg và cử đẩy 115 kg), bỏ xa người về nhì 21 kg. Đáng chú ý thành tích này cũng đã giúp cho Duyên thiết lập kỷ lục SEA Games, giống như người đồng đội Lại Gia Thành ở ngày thi đấu trước đó.

Thể thao Việt Nam đoạt 8 HCV trong ngày thi đấu thứ ba - Anh 2

VĐV Phạm Thị Hồng Thanh xuất sắc giành HCV cử tạ, hạng 64 kg nữ

Cuối buổi chiều qua, Cử tạ tiếp tục mang về tin vui khi Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV cử tạ hạng 64 kg nữ, sau khi có phần thi cử đẩy ấn tượng. Cô đạt tổng cử 214 kg (cử giật 90 kg và cử đầy 124 kg), hơn vận động viên chủ nhà xếp sau đúng 1 kg và giành HCV.

Như thế sau hơn 2 ngày thi đấu, cử tạ Việt Nam đã đoạt tới 4 HCV trong đó thiết lập được 2 kỷ lục của đại hội. Đây cũng là chiếc HCV thứ 5 của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 3.12.

Chiếc HCV thứ sáu trong ngày thi đấu thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, đến từ môn Võ gậy, do công của võ sĩ Đỗ Đức Trí. Chiếc HCV của Trí cũng khép lại hành trình thi đấu đầy thành công của môn Arnis với việc giành được tổng cộng 4 HCV, 10 HCB, 6 HCĐ.

Thể thao Việt Nam đoạt 8 HCV trong ngày thi đấu thứ ba - Anh 3

Chiếc HCV thứ 8 của Đặng Nam

Chiếc HCV thứ bảy đến từ kiếm thủ Vũ Thành An, nội dung kiếm chém nam, sau khi vượt qua vận động viên chủ nhà Christian trong trận chung kết với tỷ số 15-13.

HCV thứ tám trong ngày thi đấu hôm qua thuộc về VĐV môn Thể dục dụng cụ Đặng Nam, nội dung vòng treo, với số điểm 13,867. Như vậy Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV cách đây 2 năm và vượt qua VĐV chủ nhà Carlos Yulo, khi chỉ đạt 13,733 điểm.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3, Việt Nam vẫn duy trì được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tạm thời với việc giành được tổng cộng 75 huy chương trong đó có 23 HCV, 27 HCB, 25 HCĐ.

Ngày mai 4.12, thể thao sẽ chờ sự bùng nổ của môn Bơi với sự vào cuộc của Ánh Viên, Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn…

THU SÂM; ảnh: CHIẾN THẮNG – QUÝ LƯỢNG (từ Philippines)

Ý kiến bạn đọc