Peru khai quật xác ướp niên đại 600 năm

VHO- Các nhà khảo cổ học tại Peru đã khai quật một xác ướp có niên đại khoảng gần 600 năm, từ thế kỷ 14-15 tại Bảo tàng Tucume. Theo Bộ Văn hóa Peru, các nhà khảo cổ học đã tháo bỏ lớp vải bọc bên ngoài xác ướp. Hộp sọ xác ướp được quấn thêm một lớp vải.

Peru khai quật xác ướp niên đại 600 năm - Anh 1

 Các nhà khảo cổ học tháo bỏ lớp vải bọc bên ngoài xác ướp Ảnh: THE SUN

Dựa vào chất lượng lớp quần áo và độ dày vải bọc, các nhà khảo cổ nhận định, đây là nhân vật có địa vị thuộc nền văn minh Inca. Dù đã trải qua gần 600 năm, tóc của xác ướp vẫn còn nguyên vẹn. Vải bọc được trang trí bởi nhiều biểu tượng cổ xưa. Các chuyên gia đã khám nghiệm xác ướp với hy vọng tìm hiểu về thân phận của nhân vật và tầm ảnh hưởng đối với nền văn minh Inca.

Trước đó, vào năm 2018, nhóm nhà khoa học đến từ Bảo tàng Tucume đã phát hiện 24 xác ướp quý tộc Inca được chôn cất cùng với nhiều hiện vật như đồ gốm, ngũ cốc, quần áo…

THỤC LINH

Ý kiến bạn đọc