Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Dựng sân khấu ngay giữa bùng binh trung tâm TP Huế: Sáng tạo, chơi trội nhưng chưa có phép?

Thứ Sáu 27/12/2019 | 11:45 GMT+7

VHO-  Sáng qua 26.12, người dân TP Huế khi lưu thông qua đoạn bùng binh ngã 6 Hùng Vương đã rất ngạc nhiên vì có một giàn sân khấu được dựng tại chính giữa đoạn này. Đây là điểm tập trung đông người, mật độ lưu thông cao và thường xuyên xảy ra ùn tắc của khu vực trung tâm thành phố Huế.

 Sân khấu được dựng ngay ngã 6 Hùng Vương khiến việc lưu thông của người dân gặp trở ngại

 Sân khấu được dựng lên nhằm để tổ chức sự kiện Chào năm mới 2020 (vào đêm 31.12) theo chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự kiện được giao cho công ty TNHH MTV Gia Bảo Event- Media phối hợp với Sở VHTT và UBND TP Huế tổ chức, theo hình thức xã hội hóa. Theo văn bản số 9591/UBND-GD của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Tổ chức chương trình âm nhạc chào năm mới 2020, tỉnh này cho phép công ty TNHH MTV Gia Bảo Event- Media kêu gọi tài trợ, tổ chức các chương trình nghệ thuật cho sự kiện này.

Đồng thời, tỉnh cũng giao Sở VHTT tổ chức thẩm định nội dung chương trình, làm đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn công ty này làm các thủ tục pháp lý, công tác tổ chức để thực hiện chương trình đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh. Tuy nhiên, địa điểm dựng sân khấu là đoạn giao nhau của các tuyến đường trung tâm TP Huế, gồm đường Hùng Vương, Đống Đa, Hà Nội, Lê Quý Đôn, Bến Nghé. Người dân địa phương thường gọi đây là bùng binh ngã 6 Hùng Vương. Địa điểm này cũng nằm trên trục đường Quốc lộ 1 qua địa bàn TP Huế do Cục Quản lý đường bộ II (Bộ GTVT) quản lý.

Việc dựng sân khấu quy mô ở điểm giao thông trung tâm đã khiến dư luận địa phương có nhiều ý kiến trái chiều, trong đó phần lớn là không đồng tình, bởi nơi đây thường xảy ra tình trạng ùn tắc và tiềm ẩn tai nạn giao thông, thậm chí đã có nhiều vụ va quệt xảy ra ở giao lộ này. Thêm vào đó, công việc dựng sân khấu cách thời gian diễn ra sự kiện gần 1 tuần sẽ khiến cho việc lưu thông của người dân trong khu vực trở nên khó khăn hơn ngày thường rất nhiều… Cũng có ý kiến cho rằng , mỗi năm mới có một lần để vui chơi nên “tạo điều kiện” cho đơn vị tổ chức, người dân chú ý đi lại là được?

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, chương trình Chào năm mới 2020 khác hẳn với hoạt động của các năm trước vì hoàn toàn do doanh nghiệp chủ động đề xuất và tự đi xin tài trợ để thực hiện. Việc cho phép tổ chức tại khu vực nói trên tất nhiên là có ảnh hưởng nên UBND tỉnh đã chỉ đạo hạn chế tối đa thời gian chuẩn bị sân khấu. Trong quá trình thi công, tỉnh cũng chỉ đạo TP Huế và các lực lượng hỗ trợ để đảm bảo giao thông, hạn chế tai nạn, tắc đường. Vào đêm diễn ra sự kiện sẽ tổ chức phân luồng giao thông; tạm thời đóng một phần đường Bến Nghé, Hùng Vương, Hà Nội, không cho xe vào mà chỉ dành cho người đi bộ.

“Việc tạo ra hoạt động nơi đây cũng nằm trong mục tiêu mở rộng phát triển du lịch ra khỏi phạm vi phố đi bộ hiện nay, hướng đến kết nối phố đi bộ, trục du lịch hiện tại sang trục tam giác trung tâm du lịch mới bởi 3 đường: Hùng Vương, Lê Lợi, Hà Nội”, ông Định thông tin. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Văn Hóa vào chiều qua 26.12, ông Ngô Văn Đoán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.6 cho biết đơn vị đã kiểm tra việc dựng sân khấu nói trên, và phát hiện chưa có giấy phép của các cấp có thẩm quyền cấp.

Chi cục đã lập biên bản tạm đình chỉ thi công công trình. “Lúc nào họ xin được giấy phép của cơ quan chức năng mà ở đây là Cục đường bộ II thì chúng tôi mới cho phép thi công”, ông Đoán nói. 

THÙY AN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top