Quảng Bình: Triệt phá tín dụng đen ở Ba Đồn, thu giữ nhiều hung khí, vũ khí nguy hiểm

VHO - Triệt xóa tín dụng đen trên địa bàn thị xã Ba Đồn, Công an tỉnh Quảng Bình đã khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng cầm đầu. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ nhiều dao, kiếm, mã tấu súng tự chế và nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Quảng Bình: Triệt phá tín dụng đen ở Ba Đồn, thu giữ nhiều hung khí, vũ khí nguy hiểm - ảnh 1

Cơ quan Công an thu giữ 1 súng thép đa năng do Đức sản xuất, 5 viên đạn và 205 triệu đồng cùng nhiều ngoại tệ, vàng

Chiều tối ngày 28.12, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp, triệu tập, bắt giữ các đối tượng hình sự, hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Cụ thể, lực lượng làm nhiệm vụ Công an tỉnh Quảng Bình đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi hoạt động của 2 đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (còn gọi là Lỳ Huân), 29 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, phường Ba Đồn và Võ Văn Nghiêm (còn gọi là A Líu), 26 tuổi, trú tại tổ dân phố Thủy Sơn, phường Quảng Long (TX. Ba Đồn).

Quảng Bình: Triệt phá tín dụng đen ở Ba Đồn, thu giữ nhiều hung khí, vũ khí nguy hiểm - ảnh 2

Nhiều loại hung khí, vũ khí nguy hiểm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng thu giữ tại nhà đối tượng Nguyễn Minh Tuấn

Kết quả khám xét, Công an tỉnh Quảng Bình đã thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng hàng chục dao, kiếm, mã tấu các loại, súng tự chế và nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi của 2 đối tượng.

Đặc biệt, kiểm tra két sắt tại phòng ngủ của đối tượng Nguyễn Minh Tuấn, cơ quan Công an thu giữ thêm 1 súng thép đa năng GG88 do Đức sản xuất, 5 viên đạn và 205 triệu đồng cùng nhiều ngoại tệ, vàng. Ngoài ra, các tổ trinh sát đã thu giữ 20 hộp pháo nổ với trọng lượng khoảng 30kg tại nơi ở của 2 đối tượng.

Quảng Bình: Triệt phá tín dụng đen ở Ba Đồn, thu giữ nhiều hung khí, vũ khí nguy hiểm - ảnh 3

Cơ quan điều tra Công an tỉnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Minh Tuấn

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập 8 đối tượng có liên quan. Đây là số đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, côn đồ hung hãn. Hiện, cơ quan công an cũng đang khoanh vùng các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương để truy bắt.

Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương mở rộng vụ án, tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng bỏ trốn; đồng thời mong muốn nhân dân tiếp tục giúp đỡ, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm giúp cơ quan điều tra xử lý triệt để vụ án.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc