Quảng Bình bàn giao 64 nhà bè vượt lũ ở Tân Hóa

VHO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang khẳng định: “Việc bàn giao 64 nhà bè vào dịp Tết Canh Tý năm 2020 là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể với nhân dân ở những địa phương còn gặp khó khăn”.

Quảng Bình bàn giao 64 nhà bè vượt lũ ở Tân Hóa - ảnh 1

Cắt băng khánh thành công trình xây dựng 64 nhà bè vượt lũ

Ngày 10.1, tại xã Tân Hóa (huyện Minh hóa), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình phối hợp với huyện Minh Hóa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 64 nhà bè vượt lũ cho hộ nghèo, cận nghèo và cộng đồng nghèo ở xã Tân Hóa. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang tham dự buổi lễ.

Quảng Bình bàn giao 64 nhà bè vượt lũ ở Tân Hóa - ảnh 2

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Triển khai từ giữa tháng 11, công trình xây dựng 64 nhà bè vượt lũ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và cộng đồng nghèo ở xã Tân Hóa đã hoàn thành sau gần 2 tháng thi công. Công trình có tổng kính phí đầu tư 1.460 triệu đồng; trong đó, 12 hộ nghèo được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ (100% kinh phí), 46 hộ cận nghèo được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ (2/3 kinh phí) và 6 nhà cho cộng đồng nghèo (30 triệu đồng/nhà).

Quảng Bình bàn giao 64 nhà bè vượt lũ ở Tân Hóa - ảnh 3

Bàn giao nhà bè tránh lũ cho các hộ gia đình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã biểu dương sự chủ động, sáng tạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo triển khai thực hiện công trình của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và những đơn vị liên quan của huyện Minh Hóa và xã Tân Hóa; các đơn vị thi công để hoàn thành việc xây dựng 64 nhà bè vượt lũ bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã trao tặng quà Tết cho 10 hộ gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Tân Hóa.   

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc