Cụ ông 91 tuổi ở Trung Quốc nhiễm nCoV đã khỏi bệnh và xuất viện

VHO- Một bệnh nhân Trung Quốc 91 tuổi nhiễm virus corona chủng mới đã được chữa khỏi và xuất viện.

Cụ ông 91 tuổi ở Trung Quốc nhiễm nCoV đã khỏi bệnh và xuất viện - Anh 1

Cụ ông chụp ảnh cùng các y bác sĩ. Ảnh: CCTV

Thông tin này mang đến hy vọng cho nhiều bệnh nhân nhiễm virus corona mới trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang lan rộng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo truyền thông Trung Quốc, cụ ông có tên là Vương Minh Quang ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Ông nhập viện ngày 23.1 và được chẩn đoán dương tính với virus corona. Ông Vương Minh Quang chính thức xuất viện vào ngày 7.2. Đây là bệnh nhân nhiễm virus corona lớn tuổi nhất tại Trung Quốc. Theo các bác sỹ, việc ông Vương Quang Minh hồi phục là đáng chú ý, bởi khi nhập viện, bệnh nhân có mắc một số bệnh lý khác.

 “Bệnh nhân có tiền sử một số bệnh nghiêm trọng như tiền sử bệnh mạch vành hơn 20 năm và đã thực hiện phẫu thuật cấy ghép stent vào năm 2016. Vì vậy, tổng thể là tim của bệnh nhân rất kém, thậm chí bị dễ suy tim”- Đỗ Đức Tân, bác sỹ tại Bệnh viện nhân dân số 3 tại tỉnh Hồ Bắc cho biết.

Sau khi xuất viện, ông Vương Minh Quang đã gửi lời cảm ơn tới những người đã cứu chữa cho mình.

“Tôi rất hạnh phúc khi được chữa khỏi. Tôi muốn cảm ơn tất cả các nhân viên y tế vì đã chữa trị cho tôi, cũng như các tổ chức ở tất cả các cấp đã quan tâm và chăm sóc cho tôi"- ông Vương Minh Quang chia sẻ.

Tính đến cuối ngày 7.2, tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục là 34.546 trường hợp và tổng số người tử vong là 722 trường hợp. Theo Ủy ban Y tế quốc gia, hiện vẫn còn 6.101 người đang trong tình trạng nguy kịch và 27.657 trường hợp bị nghi nhiễm. Tổng số người được xuất viện sau khi phục hồi là 2.050 trường hợp..

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc