Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Siết chặt hơn thuế thu nhập cá nhân đối với người kinh doanh trên mạng, ca sĩ, diễn viên

Thứ Tư 04/03/2020 | 15:22 GMT+7

VHO - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai xung quanh vấn đề điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2. 

Thông tin tại cuộc họp báo, bà Mai cho biết: "Việc quản lý thuế đối với một số đối tượng như ca sĩ hay người kinh doanh qua mạng đã được quy định trong Luật quản lý thuế. Tuy nhiên,  cần phải áp dụng một cách triệt để để quản lý chặt chẽ hơn".

Việc tăng mức giảm trừ gia cảnh hiện đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh sẽ được tăng từ 9 triệu lên 11 triệu và người phụ thuộc là mức 4,4 triệu thay cho mức 3,6 triệu hiện nay. Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh được xây dựng dựa trên cơ sở chỉ số CPI hiện đã tăng vượt mức 20% so với năm 2013. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu mức đề xuất mới này có lạc hậu so với thực tế không, bà Mai cho biết: "Chúng tôi đã thường xuyên cập nhật chỉ số giá tiêu dùng, kể từ khi luật có hiệu lực thì đến nay chỉ số CPI đã tăng trên 20%, chúng tôi căn cứ theo quy định của luật để đề xuất điều chỉnh".

Trên thực tế, có một số người mẫu, ca sĩ, diễn viên có thu nhập rất "khủng" mà tài sản của họ được nhìn thấy rất rõ từ những biệt thự, xe sang và các tài sản có giá trị lớn khác. Một trong những chiêu thức phổ biến mà một số người áp dụng để "né" thuế là giảm giá trị hợp đồng được ký kết khi biểu diễn. Hình thức né thuế phổ biến khác là tự thành lập Cty để giao dịch. Mức cát xê lúc này do các nghệ sĩ "tự biên, tự diễn" nên dễ dàng giảm hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng xuống mức rất… khiêm tốn.

Vì vậy, để Luật Thuế TNCN được triển khai hiệu quả, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chi trả thu nhập với cơ quan thuế. Và công cụ hữu hiệu nhất để quản lý đó chính là yêu cầu thanh toán các hợp đồng biểu diễn qua ngân hàng. Đối với những người bán hàng qua mạng, cũng cần được quản lý chặt chẽ để tránh thất thu thuế.

HOÀNG HƯƠNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top