Công Vinh nằm trong nhóm huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

VHO- Cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam - Lê Công Vinh vừa được trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lựa chọn nằm trong nhóm huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á.

Với những công hiến cho bóng đá Việt Nam cũng như đạt nhiều thành tích ấn tượng trong suốt sự nghiệp, Công Vinh đã được AFC vinh danh là 1 trong 5 huyền thoại của bóng đá khu vực.

Công Vinh nằm trong nhóm huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - ảnh 1

Năm huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á được AFC lựa chọn

Cụ thể, AFC đã chọn ra 5 cái tên, gồm: Lê Công Vinh (Việt Nam), Kiatisuk (Thái Lan), Bambang (Indonesia), Soh Chin Aun (Malaysia) và thủ thành Neil Etheridge (Philippines). 

Công Vinh đã giải nghệ vào năm 2016, cựu cầu thủ sinh năm 1985 được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Hiện tại, Công Vinh vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Việt Nam với 51 bàn thắng. Công Vinh cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở châu Âu khi góp mặt trong đội hình của CLB Leixoes SC tại giải VĐQG Bồ Đào Nha vào năm 2009, anh đã 3 lần giành danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc