Công an điều tra vụ bé 3 tuổi tử vong, nghi bị bạo hành ở Hà Nội

VHO- Cơ quan quận Đống Đa đang vào cuộc điều tra vụ bé 3 tuổi tại Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) tử vong nghi do bị bạo hành.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải thông tin một bé gái 3 tuổi tử vong với nhiều vết thâm tím trên người. Theo thông tin này, cháu bé tên N.N.M.M bị bố dượng cùng mẹ đẻ bạo hành dẫn đến tử vong.

Công an điều tra vụ bé 3 tuổi tử vong, nghi bị bạo hành ở Hà Nội - Anh 1

Bé N.N.M.M (3 tuổi) tử vong với nhiều vết thâm tím

Một lãnh đạo công an quận Đống Đa xác nhận đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc nói trên. "Cháu bé khoảng 3 tuổi. Trong thời gian vừa qua có sinh sống cùng mẹ, tạm trú trên địa bàn phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội), quê gốc ở xã Võng La (Đông Anh, Hà Nội)".

Theo thông tin ban đầu, mẹ cháu bé đã có ba đời chồng và không thường xuyên sinh sống tại địa phương. Cháu bé mất vào hôm 30.3, được bà ngoại đưa về quê ở Võng La (Đông Anh, Hà Nội) để mai táng. Người nhà cháu bé đã chụp ảnh và đưa lên mạng xã hội để thông tin về vụ việc.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc