Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Châu Âu ngạc nhiên với công tác phòng dịch của Việt Nam

Thứ Hai 06/04/2020 | 11:27 GMT+7

VHO- Deutsche Welle (DW)-  một hãng truyền thông quốc tế của Đức đưa tin khen ngợi về cách Việt Nam xử lý trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19.

Có thể nói đây giống như một lời khen ngợi của truyền thông quốc tế dành cho người dân và chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Người dân Việt Nam đeo khẩu trang phòng, chống Covid-19    Ảnh: INTERNET

Huy động mọi mặt trận

Việt Nam, một nước láng giềng của Trung Quốc có hệ thống y tế và ngân sách còn hạn chế nhưng lại đủ sức chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, điều mà nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chưa thể làm được. Bằng cách nào mà đất nước nhỏ bé này có thể giữ tỉ lệ nhiễm bệnh Covid-19 thấp đến như vậy. Deutsche Welle cho biết: “Kể từ khi dịch bùng phát đến nay, chưa có ai tử vong ở Việt Nam. Ngay cả khi xem xét những con số thống kê một cách thận trọng, cũng phải thừa nhận một điều rằng Việt Nam đã làm tốt công việc phòng chống Covid-19”. Theo nhận định của tác giả bài báo, một trong những mấu chốt để Việt Nam kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh đó là đã có chính sách cách ly nghiêm ngặt, đồng thời truy tìm tất cả những người có thể tiếp xúc với Covid - 19. Bài báo cũng nêu rõ các nước phương Tây như Đức chỉ quan tâm những người bị nhiễm virus và những người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Còn Việt Nam thì điều tra cả lịch sử đi lại, tiếp xúc của những người có mức độ tiếp xúc thứ hai, thứ ba và thứ tư, ở Việt Nam vẫn gọi là F2, F3, F4. Biện pháp này được đưa ra từ rất sớm, bất cứ khu vực nào có nguy cơ lây nhiễm cao đều bị cách ly trong vòng 14 ngày”.

Cũng theo Deutsche Welle, Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Trung Quốc kể từ tháng 12.2019, nhanh chóng lan rộng đến các nước châu Âu, nơi cách tâm dịch khoảng hơn 10.000 km. Tuy nhiên, Việt Nam quốc gia có đường biên giới dài 1.100km với Trung Quốc lại chỉ có hơn 200 trường hợp nhiễm bệnh và đặc biệt không có ca tử vong nào. Điều đó cho thấy, Việt Nam đã hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch Covid -19. Cuộc chiến này phụ thuộc rất lớn vào nguồn tài trợ của Chính phủ và một hệ thống y tế công cộng vững chắc, đó là hai điều mà Việt Nam còn rất hạn chế. Để chiến đấu với Covid- 19, Việt Nam đã đưa ra các chính sách kiểm dịch nghiêm ngặt và thực hiện truy lùng tất cả những người có khả năng bị nhiễm hoặc tiếp xúc với người nhiễm.

Ấn tượng Việt Nam

Việt Nam được đưa ra làm dẫn chứng của một số bài báo nói về châu Âu chậm trễ trong công tác phòng chống dịch. Trên tờ nhật báo Jyllands - Posten của Đan Mạch có đăng một bài của Tổng giám đốc một công ty xây dựng. Nội dung bài báo viết rằng: Ngày 31 tháng Giêng, ông và vợ đã có một chuyến đi du lịch tại Việt Nam. Lúc bấy giờ, ở thủ đô Copenhagen không hề có bất kỳ một biện pháp nào để phòng ngừa Covid-19 cả. Thế nhưng, khi tới Việt Nam, ông và vợ đã chứng kiến cả một cộng đồng sẵn sàng chung tay, góp sức vì công cuộc đẩy lùi bệnh dịch Covid-19.
 

Một điều khác biệt của Việt Nam đối với các nước châu Âu mà ông nhận thấy, đó chính là đa số người dân ra đường đều đeo khẩu trang và thông tin chi tiết về sự nguy hại cũng như cách phòng chống được công bố rộng khắp và liên tục. Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm, khi ông và vợ trở về Đan Mạch, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, kể cả sau đó mấy ngày, đường hàng không vẫn được duy trì hoạt động giữa những vùng đã nhiễm dịch và Đan Mạch. Đó chính là nguyên nhân tại sao Đan Mạch đã có tới 1.225 người nhiễm bệnh tại thời điểm đó mà Việt Nam chỉ có số ít ca nhiễm cho dù dân số của Việt Nam nhiều gấp 17 lần dân số Đan Mạch.

BÌNH PHƯƠNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top