Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Gần 1 vạn sản phẩm “tai giả” tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Chủ Nhật 19/04/2020 | 08:26 GMT+7

VHO- Nhìn thấy hình ảnh các bác sĩ tuyến đầu vất vả trước dịch bệnh COVID19, bên cạnh việc phải mặc đồ bảo hộ kín mà còn phải đeo khẩu trang suốt một thời gian dài gây đau nhức tai, nhóm thiện nguyện Anti COVID-19 lên kế hoạch làm ra sản phẩm hỗ trợ để giúp các nhân viên y tế bớt đau vành tai khi làm việc. 

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (Hai Bà Trưng, Hà Nội) - người đồng sáng tạo và thiết kế sản phẩm "tai giả" - cho biết: "Tôi vô tình biết đến một bác sĩ đang công tác tại Viện Huyết học - Truyền máu TW có chia sẻ về việc các bác sĩ đang cần một sản phẩm để giúp họ không còn bị đau tai khi đeo khẩu trang quá lâu. Lúc đầu một số người cho ý kiến làm về da, nhưng do da dễ bám và lưu lại vi khuẩn nên tôi đã quyết định dùng silicon để làm nguyên liệu".

Anh Phan Mạnh Hà, thành viên của nhóm thiện nguyện, cũng là chủ một cơ sở sản xuất đồ da tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết: tính đến nay gần 1 vạn chiếc "tai giả" đã được sản xuất sẽ được gửi đến các bệnh viện tuyến đầu chống dịch như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và bệnh viện các tỉnh, thành phố trên cả nước. 

 Những cuộn silicon có chiều dài lên đến 18m được cắt theo kích thước phù hợp nhất trước khi sản xuất "tai giả".

 Những tấm silicon được cắt theo kích thước được đo từ trước, nhằm mang lại hiệu quả nhiều sản phẩm nhất.

 Anh Hà nhấn mạnh, thiết kế sản phẩm "tai giả" có đôi chút đặc biệt nếu không điều chỉnh sẽ không được hoàn thiện. Cụ thể chất liệu silicon mềm, dai, nhưng rất dễ rách, chính vì vậy việc làm điểm tròn tại các rãnh sẽ hạn chế được tối đa điều này. 

 Những tấm silicon sau khi cắt sẽ được dập khuôn tạo hình bằng máy ép thuỷ lực cho ra những sản phẩm nhỏ bé nhưng vô cùng hữu ích đối với y bác sĩ.

Những chiếc "tai giả" này là tấm lòng và tâm huyết của những người trẻ với mong muống chung tay góp sức cùng với cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Ảnh 6: Bột Talc trong dược phẩm còn có tác dụng là chất bôi trơn trong sản xuất dược, chất chống ngứa và hăm da cho trẻ, do đó bột Talc được sử dụng trong bột phấn rôm và các sản phẩm chống dị ứng, chống ngứa và hăm. Theo anh Hà ban đầu sử dụng phấn rôm, tuy nhiên để phù hợp với sản phẩm thì sử dụng bột Talc có tác dụng tránh bụi bẩn bám trên bề mặt "tai giả" thuận tiện sử dụng hơn.

 Những sản phẩm tuy nhỏ bé nhưng mang nhiều tình cảm và sự trân quý của tác giả dành tặng cho các y bác sĩ đã và đang vất vả ngày đêm chống "giặc covid19". 

 "Nhà máy" sản xuất gần 1 vạn chiếc "tai giả" giúp ích rất nhiều cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid19.

Trong mỗi hộp đựng sản phẩm, nhóm tình nguyện luôn chuẩn bị sẵn hướng dẫn sử dụng, với tác dụng vô cùng đặc biệt: “Tai giả” gánh bớt cái đau cho đôi tai thật.

 Sản phẩm "tai giả" có hiệu quả rõ ràng trong việc hỗ trợ để giúp các y bác sĩ tuyến đầu chống đại dịch COVID19 hạn chế đau vành tai khi làm việc. 

DIỆU VY

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top