Trầm lắng... làng trầm

VHO- Dịch Covid-19 đã tác động dữ dội đến làng nghề trầm hương xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Các loại sản phẩm của làng nghề làm ra không có nơi tiêu thụ, cuộc sống của người dân và lao động gặp nhiều khó khăn.

Trầm lắng... làng trầm - Anh 1

 Hiện làng nghề chỉ hoạt động cầm chừng

Về làng nghề trầm hương thôn Phú Hội trong những này, không khí khá trầm lắng, ảm đạm. Nhà trưng bày sản phẩm trầm hương phải tạm đóng cửa vì không có khách tới thăm quan, trao đổi, mua bán. Ông Trần Công Đức, Giám đốc Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng cho biết, từ Tết Nguyên đán đến nay, làng nghề trầm hương rơi vào khó khăn. Nguồn tiêu thụ sản phẩm bị giảm hơn 90%, các đầu mối thu mua ở TP. HCM, Nha Trang, Hà Nội… báo ngừng nhập hàng. Điều này khiến người dân trong làng phải sản xuất cầm chừng. Đối với những sản phẩm đã hoàn thiện, bà con phải tìm phương pháp bảo quản để không bị ẩm mốc, đợi dịch bệnh đi qua mới có thể xuất hàng trở lại.

Làng nghề trầm hương Vạn Thắng có hơn 300 hộ làm nghề với hơn 1.000 lao động. Làng nghề đã tạo công ăn việc làm với mức thu nhập khá cho người dân. Thế nhưng giờ đây, Covid-19 đã khiến làng nghề rơi vào khó khăn. Các mối hàng xuất bán trong nước cũng như ngoài nước bị dừng hẳn. Hiện đã có hơn 50% hộ dân phải ngừng sản xuất, số còn lại hoạt động cầm chừng hoặc làm nốt số nguyên liệu đã nhập về trước đó. Ông Huỳnh Thông cho biết: “Gia đình tôi gắn bó với nghề đã hơn 30 năm, nhưng chưa bao giờ thấy tình hình ảm đạm như bây giờ. Ngay cả cửa hàng bày bán sản phẩm trầm hương của gia đình thuê ở TP. Nha Trang cũng phải trả lại vì khách du lịch không có. Còn xưởng sản xuất, chế tác trầm của gia đình phải tạm ngưng hoạt động hơn tháng nay, sản phẩm chất đầy kho vì không bán được. Người lao động không có việc làm khiến cuộc sống gặp khó khăn”.

Theo ông Trần Công Đức, vài năm trở lại đây, làng nghề trầm hương Vạn Thắng đang trên đà phát triển mạnh. Các sản phẩm trầm của làng nghề được xuất bán nhiều nơi trong, ngoài nước và được khách hàng đánh giá cao. Do đó, người làm nghề đã mạnh dạn hơn trong đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Để có vốn đầu tư, hầu hết các hộ làm nghề đều phải vay mượn ngân hàng. Hộ vay ít nhất cũng 300 triệu đồng, hộ nhiều thì cũng trên 1 tỷ đồng. “Covid-19 khiến sản phẩm của làng nghề bị tồn kho, không có thu nhập nhưng hằng tháng các hộ vẫn phải trả gốc, lãi cho ngân hàng. Nếu dịch bệnh kéo dài, hoạt động sản xuất vẫn phải ngừng thì không biết người dân phải lấy tiền đâu để trả cho ngân hàng. Do vậy, các ngân hàng cần có chính sách khoanh nợ, giảm lãi suất cho người dân; các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ để người dân vượt qua khó khăn”, ông Đức chia sẻ.

Lãnh đạo huyện Vạn Ninh cho biết, Covid-19 đã và đang tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất của làng nghề trầm hương Vạn Thắng. Đã có nhiều hộ dân phải ngừng hoạt động. Hiện địa phương cũng đã nắm tình hình và sẽ báo cáo, kiến nghị với các ngành chức năng, UBND tỉnh nên có chính sách hỗ trợ cho làng nghề. Bên cạnh đó, có chính sách giảm thuế, khoanh nợ, giảm lãi vay ngân hàng. Đồng thời, sau khi dịch bệnh qua đi cũng cần có chính sách hỗ trợ vốn để các hộ dân phục hồi sản xuất, vượt qua khó khăn. 

 VĂN GIANG

Ý kiến bạn đọc