Các tỉnh thành ở Trung Quốc, trừ Hồ Bắc hạ cấp độ ứng phó với Covid-19

VHO- Việc hạ cảnh báo được thực hiện ngay trước thời điểm Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ 1.5 kéo dài 5 ngày.

Từ ngày 30.4, trừ Hồ Bắc, tất cả các tỉnh, thành và khu tự trị của Trung Quốc đại lục sẽ chính thức hạ cấp độ cảnh báo với dịch Covid-19. Đây là tín hiệu quan trọng cho thấy nước này đang dần trở lại trạng thái bình thường sau đại dịch.

Các tỉnh thành ở Trung Quốc, trừ Hồ Bắc hạ cấp độ ứng phó với Covid-19 - Anh 1

Một điểm du lịch tại Bắc Kinh

Chiều 29.4, thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc chính thức tuyên bố sẽ hạ cảnh báo ứng phó với dịch Covid-19 từ cấp I, cấp đặc biệt nghiêm trọng, xuống cấp II, tức cấp nghiêm trọng vào ngày 30/4.

Trước đó, nhiều tỉnh, thành và khu tự trị của nước này cũng đã hạ mức cảnh báo xuống cấp III tương đối nghiêm trọng, thậm chí cấp IV tức bình thường.

Như vậy, tính đến nay, trừ tỉnh Hồ Bắc, nơi có tâm dịch Vũ Hán, tất cả các địa phương của Trung Quốc đại lục đều đã hạ cấp độ ứng phó với dịch Covid-19, một tín hiệu cho thấy nước này đang dần quay trở lại cuộc sống bình thường.

Việc hạ cảnh báo được thực hiện ngay trước thời điểm Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ 1.5 kéo dài 5 ngày. Đây được coi là cơ hội tốt để nước này kích cầu tiêu dùng và du lịch vốn bị đóng băng trong suốt thời gian dịch bệnh hoành hành.

Sau khi điều chỉnh cấp độ ứng phó với dịch, từ ngày 30.4, thủ đô Bắc Kinh sẽ cho phép một số dịch vụ và người được ra vào các khu dân cư, nhưng phải có mã sức khỏe và đăng ký thông tin. Một số địa điểm công cộng trong nhà, như viện bảo tàng, thư viện... cũng bắt đầu mở cửa, nhưng phải hạn chế số người. Các tuyến xe liên tỉnh trong khoảng 800km chính thức hoạt động trở lại. Lượng khách tham gia phương tiện công cộng cũng được tăng từ 50% lên 65%-75%, trong khi vẫn phải đảm bảo các biện pháp khử trùng, đo thân nhiệt, thông gió và đeo khẩu trang....

Mặc dù đang dần nới lỏng các biện pháp chống dịch trong nước, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục siết chặt quản lý đối với người nhập cảnh cả qua đường hàng không và đường bộ. Được biết, chỉ riêng ngày 28.4, số ca xâm nhập của nước này đã tăng vọt lên 21 trường hợp sau nhiều ngày giảm mạnh.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc