Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Nhà máy xử lý rác thải ở Kon Tum: Có cũng như không

Thứ Sáu 29/05/2020 | 11:01 GMT+7

VHO-  Mặc dù rác thải trên địa bàn TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) được Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum thu gom, vận chuyển và giao cho Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum xử lý nhưng thời gian qua nhiều người dân vẫn phải sống trong cảnh ô nhiễm.

 Cơ quan chức năng cho rằng việc ô nhiễm môi trường là do bãi rác cũ vẫn cháy ngày đêm

Ông P.V.T sống tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum phản ánh, thời gian qua cứ đến chiều tối là dân cư trong thôn phát hiện xung quanh nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum lại xuất hiện cột khói màu đen ngòm kèm theo mùi hôi thối bao trùm cả khu vực, không những gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. “Hầu như buổi chiều nào tôi cũng thấy cột khói đen mù mịt phát ra từ bãi rác trong khu vực Nhà máy Công ty Song Nguyên Kon Tum. Những cột khói đen cao hàng chục mét, kèm theo mùi hôi thối của bao rác thải nhựa, bì nilon và các loại rác thải khác hòa vào làn gió, cứ vậy bay về phía khu dân cư”, ông T bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Nghinh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum cho biết, năm 2015 đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương cho phép xây dựng dây chuyền xử lý rác thải. Theo phương án phê duyệt, Công ty sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải, một lò đốt xử lý rác và một dây chuyền xử lý rác thải bằng công nghệ chế biến phân hữu cơ vi sinh với công suất 240 tấn/ ngày đêm. Hiện tại, do nhiều nguyên nhân khách quan và khó khăn về nguồn vốn, đơn vị chưa thể xây dựng lò đốt xử lý rác thải (dự kiến kinh phí 18 tỉ đồng). Trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận, xử lý khoảng 70 tấn rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Kon Tum và khoảng 8 tấn rác thải vận chuyển từ huyện Sa Thầy. Trong số rác thải này, chúng tôi sẽ xử lý khoảng 70% bằng công nghệ chế biến phân hữu cơ vi sinh, 30% còn lại xử lý bằng phương pháp chôn lấp”. Ông Nghinh cho biết thêm, khu vực bãi rác lộ thiên là đơn vị tiếp nhận từ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum. Từ khi tiếp nhận năm 2018 đến nay, bãi rác vẫn cứ âm ỉ cháy như vậy. Kể cả những lúc trời mưa to, mưa dầm vẫn không thể nào dập tắt được.

Liên quan đến vấn đề này, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Kon Tum đã phối hợp với thanh tra Sở TN&MT, UBND TP Kon Tum và UBND phường Ngô Mây làm việc với Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum. Tại đây, đoàn liên ngành xác định, bãi rác thải cạnh Công ty vẫn cháy âm ỉ và phát mùi hôi thối theo phản ánh người dân là có cơ sở. Về lâu dài, chúng tôi thống nhất đề nghị Công ty Song Nguyên thực hiện nghiêm túc báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, sớm xây dựng lò đốt xử lý rác thải. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh sớm có phương án giải quyết dứt điểm lượng rác và vấn đề ô nhiễm rác thải tồn đọng trước đây gây ra”, ông Huỳnh Thúc Viên, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT cho hay.

NGỌC HÒA

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top