Điều chỉnh tăng hơn 68 tỉ đồng cho dự án cầu Lợi Nông

VHO- Tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án cầu bắc qua sông Lợi Nông (nối phường An Đông và khu A, Khu đô thị An Vân Dương, TP Huế). Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án này được điều chỉnh với hơn 100 tỉ đồng, tăng hơn 68 tỉ đồng so với mức đầu tư trước đó đã được duyệt.

Điều chỉnh tăng hơn 68 tỉ đồng cho dự án cầu Lợi Nông - Anh 1

 Công trình cầu Lợi Nông xây xong từ gia 2019 nhưng không lưu thông được vì không có đường dẫn

Thời gian qua, công trình cầu Lợi Nông thi công dang dở đã gây bức xúc trong cộng đồng dân cư địa phương. Ngày 15.7.2019, Văn Hóa có bài “Cầu xây xong nhưng không có đường dẫn: Chủ tịch tỉnh phải “ra tay”. Dự án cầu bắc qua sông Lợi Nông được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 32 tỉ đồng. Từ khi triển khai thi công đến giữa năm 2019, dự án đã hoàn thành phần thô hạng mục cầu và hạng mục kè (với khối lượng 16,3 tỉ đồng), nhưng đến nay không thể hoàn thành bởi nhiều lý do: quá trình thiết kế, lập dự án chưa phù hợp với thực tế khi kết nối 2 khu đô thị; đường dẫn hai đầu cầu không đồng mức với các tuyến đường Tôn Quang Phiệt và đường Hải Triều, gây ảnh hưởng đến tổ chức giao thông. Do đó cần phải điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh dự án phù hợp với tình hình thực tế.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, đây là dự án quan trọng, có tính chất cấp thiết, cử tri đã nhiều lần phản ánh. Tuy nhiên để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, để dự án sớm được triển khai, đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần rút kinh nghiệm; quá trình thiết kế điều chỉnh dự án cần khảo sát, bám sát tình hình thực tế, tuân thủ các tiêu chí, chỉ tiêu theo đồ án quy hoạch đã được duyệt. Đồng thời thẩm định, cân đối ngân sách để bố trí vốn, tổ chức phân kỳ đầu tư hợp lý trong từng giai đoạn. Trước mắt cần tập trung ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo thông tuyến trong năm 2021.

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc