Hà Nội nhất toàn đoàn Giải đồng đội Cờ vua toàn quốc

VHO-Giải đồng đội cờ vua toàn quốc tranh Cúp TPBank 2020 vừa kết thúc vào trưa nay 15.6, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Với 2 HCV – 4 HCB và 2 HCĐ, Hà Nội đã đoạt ngôi nhất toàn đoàn.

Thành tích cụ thể ở các nội dung như sau. Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, đồng đội nam TP.HCM vẫn tỏ ra đồng đều và khá ổn định, xếp trên Hà Nội, Cần Thơ và Lâm Đồng để giành HCV. Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở nội dung đồng đội nữ khi tấm HCV thuộc về đội Bình Định thay vì các đội mạnh như Cần Thơ, TP.HCM hay Hà Nội. Nội dung đôi nam nữ thuộc về Hà Nội với phong độ tốt của bộ đôi Trần Tuấn Minh – Lê Thanh Tú. HCB thuộc về cặp Đào Thiên Hải – Nguyễn Thị Thanh An (TP.HCM).

Hà Nội nhất toàn đoàn Giải đồng đội Cờ vua toàn quốc - Anh 1

Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Trương Bảo Trân - HCV đôi nam-nữ

Ở nội dung cờ nhanh, TP.HCM tiếp tục vô địch nội dung đội nam, tiếp theo lần lượt là Hà Nội, Cần Thơ và Quân Đội. Tại bảng nữ, đội chủ nhà Bắc Giang giành HCV nhờ sự xuất sắc của các tuyển thủ Kim Phụng và Mai Hưng (hạng nhất và 3 cá nhân). Trong khi ấy, HCV đôi nam – nữ thuộc về Cần Thơ với “chủ công” Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Trương Bảo Trân.

Cuối cùng, ở nội dung cờ chớp, đội nam TP.HCM đã không thể giành cú “hat-trick” khi bị Hà Nội (với 2 chủ lực Trần Tuấn Minh và Lê Tuấn Minh) vượt qua. Đây cũng là tấm HCV thứ 2 của Hà Nội, giúp họ tạo cuộc bứt phá, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn nhờ hơn TPHCM ở số HCB (4 so với 3).  Đồng đội nữ Bắc Giang – đơn vị chủ nhà - giành tấm HCV thứ 2 cũng ở nội dung này, qua đó giúp toàn đoàn xếp thứ 3 chung cuộc (sau Hà Nội và TPHCM).

Hà Nội nhất toàn đoàn Giải đồng đội Cờ vua toàn quốc - Anh 2

Giải đã kết thúc sau 1 tuần thi đấu căng thẳng

Giành HCV nội dung đôi nam – nữ ở thể loại cờ chớp là Quảng Ninh một cách khá bất ngờ với phong độ rất tốt của Hoàng Đức – Hồng Ân. ĐKT hàng đầu Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng thi đấu ở nội dung này, nhưng đội Cần Thơ của anh chỉ giành tấm HCĐ.

T.S

Ý kiến bạn đọc