Mong muốn báo chí đồng hành cùng ngành VHTTDL phục vụ nhân dân

VHO- Ngày 17.6 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL đã tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng các nhà báo nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925- 21.6.2020). Đến dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải.

Mong muốn báo chí đồng hành cùng ngành VHTTDL phục vụ nhân dân - Anh 1

Thứ trưởng Lê Khánh Hải chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã chúc mừng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đại diện các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm này, đồng thời trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông đối với hoạt động của ngành VHTTDL trong hai năm 2018- 2019.

Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ cùng các lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Hà Nội.

Mong muốn báo chí đồng hành cùng ngành VHTTDL phục vụ nhân dân - Anh 2

Các nhà báo tham quan triển lãm chuyên đề nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Lê Khánh Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các lãnh đạo, phóng viên , biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định, trong thời gian qua, ngành VHTTDL đã phấn đấu thi đua, triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển ngành, đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong những kết quả đạt được đó luôn có sự hợp tác, đồng hành từ các cơ quan thông tấn, báo chí.

Mong muốn báo chí đồng hành cùng ngành VHTTDL phục vụ nhân dân - Anh 3

“Thông tin trên các phương tiện  truyền thông  đã góp phần quan trọng giúp các cơ quan nhà nước điều hành và quản lý tốt hơn mọi lĩnh vực trong cuộc sống, từ đó thúc đẩy quá trình  phản ánh, giám sát- phản biện xã hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ cho rằng,  trong điều kiện xã hội phát triển nhanh với sự  ra đời, ứng dụng rộng rãi của các phương tiện truyền thông mới đã và đang tác động, làm thay đổi mạnh mẽ nhiều khía cạnh trong đời sống xã hội cũng như của từng gia đình, từng cá nhân. Với phạm vi quản lý Nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, ngành VHTTDL  phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trong đó vẫn còn một số  vấn đề trong công tác quản lý Nhà nước cần xem xét, điều chỉnh  để phù hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy, vai trò của  các nhà báo cũng là cầu nối thông tin giữa Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành và người dân,  giữa Trung ương với địa phương, giữa trong nước và quốc tế.

Mong muốn báo chí đồng hành cùng ngành VHTTDL phục vụ nhân dân - Anh 4

Thứ trưởng Lê Khánh Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể  có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông đối với hoạt động của ngành VHTTDL trong hai năm 2018- 2019

“Ngành VHTTDL  luôn trân trọng và sẵn sàng đón nhận những đóng góp, chia sẻ của các anh chị em nhà báo, phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên báo chí, truyền hình với mục tiêu “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”, lãnh đạo Bộ VHTTDL chia sẻ.

Nghề báo luôn gắn liền với sự tự hào và  không ít khó khăn, nhọc nhằn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ  báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng”. Thứ trưởng Lê Khánh Hải bày tỏ tin tưởng, với tinh thần và trách nhiệm đó, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên các cơ quan thông tấn báo chí sẽ luôn  hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả, vẻ vang của mình cũng như luôn hỗ trợ, đồng hành cùng ngành VHTTDL.

Mong muốn báo chí đồng hành cùng ngành VHTTDL phục vụ nhân dân - Anh 5

Thứ trưởng Lê Khánh Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông đối với hoạt động của ngành VHTTDL trong hai năm 2018- 2019

“Các nhà báo hãy  luôn giữ vững ngòi bút để hoàn thành sứ mệnh “tiên phong” trên mặt trận văn hóa tư tưởng”, Thứ trưởng gửi gắm.

Cũng tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 5 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông đối với hoạt động của ngành VHTTDL trong hai năm 2018- 2019.

Đại diện các phóng viên cũng đã chia sẻ những tâm tư, mong muốn tăng cường hơn nữa sự phối hợp, đồng hành và chia sẻ thông tin về những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm giữa Bộ VHTTDL và báo chí nhằm tiếp tục nâng cao  hiệu quả tuyên truyền trong thời gian tới.

BẢO NGÂN; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc