Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Thái Lan kích cầu du lịch nội địa

Thứ Sáu 19/06/2020 | 11:33 GMT+7

VHO- Không chỉ Thái Lan mà các quốc gia trên thế giới đều phải gánh chịu hậu quả nặng nề do Covid-19 gây ra. Doanh nghiệp đóng cửa hoạt động, rất nhiều người dân Thái Lan bị mất việc làm.

 Thái Lan chi 22,4 tỉ baht kích thích du lịch nội địa Ảnh: PATTAYA MAIL

Các ngành công nghiệp, bao gồm du lịch và khách sạn phải oằn mình chống chọi những tác động xấu của cuộc khủng hoảng bệnh dịch toàn cầu.

Covid-19 ảnh hưởng đến tất cả doanh nghiệp

Ủy ban Thường vụ Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng Thái Lan (JSCCIB), bao gồm Phòng Thương mại Thái Lan (TCC), Ủy ban Thương mại Thái Lan (BOT), Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan và Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan (TBA) nhận định rằng đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế nhiều hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các loại hình doanh nghiệp, từ quy mô nhỏ đến vừa và một số doanh nghiệp lớn, dẫn đến việc số lượng người thất nghiệp tăng cao, đặc biệt là từ các doanh nghiệp sử dụng nguồn lao động lớn. Theo dự đoán của JSCCIB, sẽ có hơn 7 triệu người, trong số khoảng 38 triệu lao động chính thức có nguy cơ mất việc vào cuối tháng 6. Trước đây, JSCCIB đã yêu cầu Chính phủ Thái Lan ban hành lệnh đóng cửa tất cả khách sạn trong phạm vi toàn đất nước, hỗ trợ tài chính cho nhân viên khách sạn tương đương 62% tiền lương hằng tháng của họ, giới hạn tối đa ở mức 9.300 baht, từ Quỹ An sinh xã hội (SSF) trong một khoảng thời gian không quá 90 ngày. Tuy nhiên, chỉ có các khách sạn hoặc doanh nghiệp tương đương ở 13 tỉnh nhận được hỗ trợ tài chính từ SSF.

Thư ký thường trực của Bộ Lao động và Chủ tịch Ủy ban An sinh Xã hội Thái Lan, ông Sutthi Sukosol nói rằng SSF đã phân loại cuộc khủng hoảng Covid-19 là một sự kiện bất khả kháng. Như vậy, những người bị cắt giảm việc làm tạm thời hoặc bị sa thải sẽ đủ điều kiện để đăng ký hệ thống an sinh xã hội. SFF đã triển khai hỗ trợ tài chính từ giữa tháng 4, với khoản tiền ước tính khoảng 7.080-8.000 baht cho mỗi người.

Hỗ trợ để kích thích du lịch

Ngày 17.6, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã phê duyệt gói kích thích du lịch nội địa trị giá 22,4 tỉ baht (tương đương 720 triệu USD). Chủ trương này do Bộ Du lịch và Thể thao cùng với Bộ Tài chính Thái Lan đề xuất như một phần trong nỗ lực giảm thiểu tác động xấu của cuộc khủng hoảng bệnh dịch Covid-19, cũng như thúc đẩy sự phục hồi trong lĩnh vực du lịch. Chủ trương này dự kiến sẽ kích thích 2 triệu chuyến đi nội địa trong thời gian từ ngày 1.7 đến 31.10 và giúp tạo thu nhập cho các khách sạn, hãng hàng không, công ty du lịch, nhà hàng và các doanh nghiệp liên quan.

Chương trình hỗ trợ kích thích du lịch nội địa được chia làm 3 loại gói chính. Gói đầu tiên được phân bổ 18 tỉ baht để tài trợ các khoản trợ cấp cho khách sạn và nhà hàng tại các điểm đến trên toàn quốc. Ngân sách sẽ có lợi cho 24.700 cơ sở khách sạn và 36.755 nhà hàng và các doanh nghiệp liên quan. Trợ cấp cho đồ ăn và các điểm tham quan sẽ được giới hạn ở mức 600 baht mỗi đêm, trong tối đa năm đêm. Khách du lịch sẽ trả 60% chi phí thực tế và trợ cấp sẽ chi trả 40% còn lại.

Gói thứ hai phân bổ 2 tỉ baht để tài trợ cho 2 triệu vé máy bay nhằm kích thích các chuyến đi nội địa. Khoản trợ cấp sẽ bao gồm 40% giá vé máy bay nội địa nhưng được giới hạn ở mức 1.000 baht mỗi khách du lịch. 2,4 tỉ baht dành cho gói thứ ba để tài trợ du lịch trong nước cho 1,2 triệu tình nguyện viên y tế và các quan chức của các bệnh viện. Họ phải sử dụng dịch vụ của các công ty du lịch để nhận trợ cấp giới hạn ở mức 2.000 baht mỗi người cho chuyến đi ít nhất hai ngày một đêm. Khoản trợ cấp này dự kiến sẽ giúp 13.000 công ty du lịch và tạo ra 6,5 tỉ baht cho nền kinh tế địa phương.

Trong một cuộc khảo sát của Đại học Bangkok, 1.204 người dân Thái Lan đã trả lời câu hỏi họ muốn đến đâu, làm gì sau khi lệnh phong tỏa toàn quốc được nới lỏng. Cuộc khảo sát cho thấy rất nhiều người dân Thái Lan muốn đến các chợ, siêu thị sau khi mọi thứ đang dần dần trở lại hoạt động bình thường. Và phần lớn những người tham gia cuộc khảo sát đều mong muốn được Chính phủ Thái Lan hỗ trợ tiền mặt để góp phần kích thích du lịch nội địa.

83,1% được hỏi cho biết họ muốn đi đến chợ và siêu thị, 44,8% muốn ghé thăm các cửa hàng bách hóa tổng hợp và 40,1% muốn đến các tiệm làm tóc, salon. Những địa điểm ít được người dân Thái Lan mong muốn nhất để ghé thăm là rạp chiếu phim, tiếp theo là sân bay nội địa và tiệm massage, spa. Khi được hỏi về các biện pháp kích thích du lịch yêu thích trong khoảng thời gian từ tháng 7 cho đến cuối tháng 10, 51,8% số người được hỏi muốn được hỗ trợ tiền mặt, 24,1% mong muốn giảm thuế dựa trên chi tiêu dành cho kỳ nghỉ và 21,2% mong muốn nhà hàng và khách sạn tung ra nhiều phiếu giảm giá. 

 BÌNH PHƯƠNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top