Ngày hội bóng đá truyền thống của những người làm báo tại TP.HCM

VHO- Giải futsal truyền thống Hội nhà báo TP.HCM diễn ra vào dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6 hàng năm được xem là ngày hội bóng đá của những người làm báo tại thành phố mang tên Bác.

Tham dự giải năm nay có 17 đội (13 đội nam, 4 đội nữ). Ở sân chơi của nam, 13 đội chia thành 4 bảng (1 bảng có 4 đội và 3 bảng cùng có 3 đội), thi đấu chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào tứ kết. Theo kết quả bốc thăm, bảng A - CLB Phóng viên Thể thao TP.HCM, TTXVN, báo Pháp Luật TP.HCM, SCTV; bảng B - VTV, báo Khăn Quàng Đỏ, Liên quân VOH – FPT; bảng C - báo Thanh Niên, báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Tuổi Trẻ; bảng D gồm HTV, báo Người Lao Động, PTV Sài Gòn. Đội vô địch sẽ nhận Cúp, HCV và 10 triệu đồng, hạng nhì 5 triệu đồng, hạng ba nhận 3 triệu đồng. 

Ngày hội bóng đá truyền thống của những người làm báo tại TP.HCM - ảnh 1

Giải đấu có truyền thống hơn 10 năm tổ chức là sân chơi ý nghĩa cho những người làm báo tại TP.HCM

Giải nữ có 4 đội tham dự gồm: Báo Pháp luật TP.HCM, báo Người Lao Động, báo Sài Gòn Giải Phóng và HTV, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn hai đội đầu bảng vào chung kết tranh chức vô địch, hai đội còn lại sẽ tranh hạng ba. Đội vô địch nhận Cúp, HCV và 5 triệu đồng, đội hạng nhì 3 triệu đồng và hạng ba 2 triệu đồng.

Ông Dương Vũ Thông, phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM cho biết: “Hội Nhà báo TP.HCM đã tạo ra được nhiều sân chơi cho các phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên đang công tác trong lĩnh vực báo chí để mừng ngày truyền thống của chúng ta. Qua đó, tạo mối giao lưu và gắn kết để hỗ trợ giữa các đơn vị. Trong đó, bóng đá được sự quan tâm hàng đầu nên mong là các phóng viên, biên tập viên tiếp tục thi đấu hết sức mình để cống hiến cho giải thành công và sân chơi của chúng ta ngày càng tốt, hoành tráng hơn”.

Giải năm nay sẽ áp dụng luật thi đấu futsal mới của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và được Liên đoàn Việt Nam (VFF) ban hành, như: Khi bóng đi hết đường biên ngang, thủ môn chỉ được quyền phát bóng không qua vạch giữa sân, khi đá biên thì quả bóng phải được cầu thủ đặt trên lằn biên ngang mới đúng luật, nếu phải giải quyết trận đấu bằng loạt sút luân lưu, các đội sẽ lần lượt thực hiện 5 loạt sút thay vì 3 như trước đây. 
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giải năm nay cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xác định thời điểm tổ chức, vận động kinh phí. Dù vậy với mong muốn duy trì sân chơi truyền thống hàng năm cho các phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên các đơn vị báo, đài Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố, ban tổ chức đã rất nỗ lực tạo ra giải đấu như thế này.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc