Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Các tuyển thủ thi đấu ấn tượng tại ngày khai màn Giải xe đạp nữ toàn quốc 2020

Chủ Nhật 19/07/2020 | 15:56 GMT+7

VHO- Chặng 1 Giải xe đạp nữ toàn quốc - An Giang lần thứ 21-2020 đua vòng quanh TP.Châu Đốc (An Giang) tại đường Tân Lộ Kiều Lương (12 vòng, dài 45,6 km) diễn ra vào sáng 19.7 chứng kiến phong độ thi đấu ấn tượng của các tuyển thủ quốc gia trong màu áo đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giải năm nay không mời các đội quốc tế. Nhưng đây cũng được xem là cơ hội để các tay đua trong nước thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong thời gian tới, đặc biệt là giải VĐQG vào tháng 10.

Chặng 1 diễn ra hấp dẫn với ưu thế thuộc về các tay đua mạnh. Ảnh: Lâm Vũ

Do không có các tay đua nước ngoài tham dự nên giải lần này được dự báo sẽ là cuộc cạnh tranh của các tay đua mạnh như: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Trần Tuyết Nương, Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương), Phạm Thị Thúy Liên (TP.HCM).

Và không nằm ngoài dự đoán, chặng 1 đã diễn ra hấp dẫn với những cuộc tấn công liên tiếp, trong đó 2 tuyển thủ quốc gia là Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thu Mai là những người thi đấu ấn tượng nhất. Cụ thể, Nguyễn Thị Thật có 3 lần về nhất, 1 lần về nhì giải thưởng dọc đường và về đích thứ hai chặng, trong khi Nguyễn Thị Thu Mai là người thắng chặng, 1 lần về nhất và 3 lần về nhì giải thưởng dọc đường. Kết quả chung cuộc, Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thu Mai đều có được 24 điểm thưởng, trong đó Nguyễn Thị Thật mặc áo xanh còn Nguyễn Thị Thu Mai tạm giữ áo vàng.

Sáng 20.7, đoàn đua bước vào thi đấu chặng 2 đường trường từ TP.Châu Đốc đi TP.Hà Tiên (Kiên Giang) dài 87 km.

Giải xe đạp nữ toàn quốc - An Giang lần thứ 21-2020 là sân chơi đầu tiên dành cho các tay đua nữ trở lại sau dịch Covid-19. Giải tuy tụ 54 VĐV đến từ 9 đội đua, thi đấu 6 chặng có tổng lộ trình dài 580km. Tổng giá trị giải thưởng của giải là 253 triệu đồng, trong đó áo vàng được thưởng 30 triệu đồng.

VĨNH HY

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top