Phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ trên sông Gianh

VHO - Trên sông Gianh, đoạn qua thôn Minh Cầm Trang, (xã Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình), người dân đã phát hiện một quả bom nổi lên trên mặt nước còn nguyên kíp nổ.

Phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ trên sông Gianh - ảnh 1

Khu vực phát hiện quả bom được lực lượng chức năng khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm

Ngày 20.7, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình phối hợp với Dự án MAG đã xử lý an toàn quả bom nặng 227 kg phát hiện trên sông Gianh, tại xã Phong Hóa (huyện Tuyên Hóa). Trước đó, vào ngày 18.7, trên lưu vực sông Gianh, đoạn qua thôn Minh Cầm Trang, (xã Phong Hóa), người dân đã phát hiện một quả bom nổi lên trên mặt nước. 

Phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ trên sông Gianh - ảnh 2

Quả bom nặng hơn 2 tạ và còn nguyên kíp nổ

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, quả bom có ký hiệu MK82, dài 1.54m, đường kính thân bom điểm lớn nhất là 274 mm và có trọng lượng 227 kg. Khi phát hiện, bom còn nguyên kíp nổ. Đây là quả bom do Mỹ sản xuất được ném xuống Quảng Bình trong những năm mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc.

Nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng liên quan cắt cử lực lượng, bảo vệ hiện trường, cắm biển báo nguy hiểm; đồng thời thông báo cho người và phương tiện không qua lại nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân địa phương. Tiếp đó, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Dự án rà phá bom mìn MAG tiến hành khảo sát, kiểm tra và thống nhất các biện pháp xử lý.  

Phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ trên sông Gianh - ảnh 3

Các lực lượng chức năng vận chuyển bom về khu vực hủy nổ an toàn

Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng tham gia đã vận chuyển quả bom từ lòng sông Gianh về khu vực hủy nổ (thuộc thôn Bắc Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa). Công tác hủy nổ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc