Thừa Thiên Huế: Tăng cường kiểm soát y tế ở các chốt giáp ranh với Đà Nẵng

VHO- Ngày 28.7, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi kiểm tra các chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch dọc quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Phú Lộc, nơi giáp ranh với TP.Đà Nẵng. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo lập thêm chốt tại thị trấn Lăng Cô để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ phía Đà Nẵng ra.

Ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: Tỉnh không thực hiện việc “ngăn sông, cấm chợ” nhưng công tác kiểm soát người và phương tiện giao thông, đặc biệt là các phương tiện đến từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi phải được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ, tránh bỏ sót đối tượng đi vào địa bàn mà chưa qua kiểm soát và chưa được khai báo y tế.

Thừa Thiên Huế: Tăng cường kiểm soát y tế ở các chốt giáp ranh với Đà Nẵng - Anh 1

Ông Phan Ngọc Thọ (áo trắng), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra các chốt kiểm soát y tế trên Quốc lộ 1A, giáp với Đà Nẵng

Hiện nay, phương tiện đi từ phía Nam đến tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ dừng và kiểm soát y tế tại trạm trung chuyển hầm Hải Vân đối với xe mô tô 2 bánh và 3 bánh; các phương tiện còn lại sẽ dừng kiểm tra tại chốt trên đường Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy, tuy nhiên như vậy vẫn còn bỏ sót người và phương tiện đi từ phía Nam đến địa bàn huyện Phú Lộc, huyện Nam Đông mà không được kiểm soát y tế. Vì vậy việc lập thêm chốt tại thị trấn Lăng Cô là rất cần thiết và phải thực hiện ngay ngày 28.7.

Cũng trong cùng ngày, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản số 6668/UBND-VH về việc khẩn trương triển khai công văn 7286/BGTVT-VT của Bộ GTVT; trong đó có yêu cầu chỉ cho phép người và phương tiện từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế với các trường hợp đặc biệt, như:  lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Thừa Thiên Huế: Tăng cường kiểm soát y tế ở các chốt giáp ranh với Đà Nẵng - Anh 2

Nhiều phương tiện xe máy rời Đà Nẵng về Huế và khai báo y tế tại chốt kiếm soát số 5. Ảnh: Ngọc Thạnh

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Đức- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin: chốt kiểm soát y tế số 5 tại khu vực trung chuyển hầm đường bộ Hải Vân đã phát hiện 2 đối tượng người Trung Quốc đi xe máy từ Đà Nẵng ra Huế. Hai người này đã được đưa đến cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc. Hai người này đã được test nhanh và cho kết quả âm tính với virus SAR-CoV-2.

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh Covid-19, địa phương sẽ tạo điều kiện để hai người Trung Quốc này ra Hà Nội để trở về nước.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc