Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Đề xuất mở rộng di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm tàu C235

Thứ Hai 17/08/2020 | 11:21 GMT+7

VHO- Sở VHTT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất phương án mở rộng diện tích, xây dựng thêm một số hạng mục tại di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm tàu C235 (bến Hòn Hèo, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa) nhằm phát huy giá trị, thu hút du khách tham quan.

 Toàn cnh di tích quc gia Địa đim lưu nim tàu C235

Theo đó, Sở VHTT tham mưu đề xuất mở rộng diện tích di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm tàu C235 từ ranh giới mốc bảo vệ ra phía ngoài khoảng 60m, chiều rộng từ đường bê tông hiện hữu ra phía biển 20m. Tổng diện tích đề nghị mở rộng là 1.200m2. Trên phần diện tích này sẽ xây dựng một nhà truyền thống có diện tích 120m2, trong đó có các hạng mục phụ trợ như: phòng làm việc cho ban quản lý, nhà kho, khu vệ sinh. Phần diện tích còn lại được sử dụng để trồng cây xanh, bãi đỗ xe, công viên.

Năm 1968, bến Hòn Hèo là nơi Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng 13 cán bộ, chiến sĩ (Tàu C235, thuộc Đoàn tàu không số) đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ vũ khí và hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Tàu C235 là một trong những con tàu không số, hoạt động trên tuyến đường biển Hồ Chí Minh vận chuyển vũ khí, trang bị cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Để tiếp tế cho quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, tàu C235 được chọn là một trong 4 con tàu đi làm nhiệm vụ đặc biệt này. Tàu C235 gồm 21 cán bộ, chiến sĩ do trung úy Nguyễn Phan Vinh làm thuyền trưởng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tàu đã bị địch phát hiện. Các cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã chiến đấu mưu trí, dũng cảm với quân địch. Trong trận chiến đó, tàu C235 bị lộ và đã được lệnh cho nổ tung toàn bộ tàu để bảo vệ bí mật của chiến dịch. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng 14 cán bộ, chiến sĩ của tàu C235 lúc đó đã anh dũng hy sinh…

Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Sở VHTT Khánh Hòa cho biết, di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm tàu C235 là một điểm tham quan rất đặc biệt, tuy nhiên điều kiện cơ sở hạ tầng, không gian cảnh quan nơi đây còn chưa tương xứng. Việc mở rộng và xây dựng các hạng mục của di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm tàu C235 là việc làm cần thiết, nhằn tôn tạo, phát huy giá trị di tích tương xứng và thu hút khách du lịch tới đây. Khu di tích sẽ trở thành địa chỉ du lịch về nguồn, giới thiệu đến người dân, du khách các giá trị lịch sử, về cuộc chiến đấu vệ quốc, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh.

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top