Hà Nội: Quán bia, nhà hàng, giải khát thực hiện giãn cách trước giờ G

VHO-Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội Nội, từ 0h ngày 19.8, tất cả các nhà hàng ăn uống, bia hơi, giải khát phải thực hiện nghiêm việc ngồi giãn cách, tối thiểu 1m, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, bố trí nước sát khuẩn. Ghi nhận của chúng tôi tại một số quán hàng ở Thủ đô trước giờ G đêm nay.

Hà Nội: Quán bia, nhà hàng, giải khát thực hiện giãn cách trước giờ G - Anh 1

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, hiện nay, nhân dân Thủ đô rất tích cực trong công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên có một bộ phận chưa thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tập trung đông người, đặc biệt ở các hàng quán

Hà Nội: Quán bia, nhà hàng, giải khát thực hiện giãn cách trước giờ G - Anh 2

“Hiện nay số người bị nhiễm ở các hàng quán tương đối nhiều, vừa rồi ở Hà Nội có quán bia Lộc Vừng, ở Hải Dương thì có quán Thế giới bò tươi. Nhưng thực tế có vẻ như các nhà hàng chưa có động thái trong thực hiện giãn cách, qua quan sát tất cả các hàng ghế vẫn giữ nguyên, mỗi bàn có 6 ghế, được kê sát vào nhau, giữa các bàn không có khoảng cách. Đây là vấn đề cần quyết liệt và xử lý nghiêm. Nếu như không thực hiện bố trí bàn ghế đúng quy định chống dịch thì có thể đình chỉ", Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định

Hà Nội: Quán bia, nhà hàng, giải khát thực hiện giãn cách trước giờ G - Anh 3

Hà Nội: Quán bia, nhà hàng, giải khát thực hiện giãn cách trước giờ G - Anh 4

Một quán bia trên phố Bát Đàn có dấu hiệu lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh và nhân viên phục vụ tại quán này không đeo khẩu trang

Hà Nội: Quán bia, nhà hàng, giải khát thực hiện giãn cách trước giờ G - Anh 5

Anh Minh Quân, chủ một quán bia nằm trên phố Phùng Hưng cho biết: “ Bắt đầu từ đêm nay tôi sẽ yêu cầu nhân viên thực hiện các phương án chống dịch, tôi đã đi chuẩn bị những vách ngăn bằng nhựa trong, yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang 100%, có bộ phận nhân viên tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu rửa tay trước khi vào quán"

Hà Nội: Quán bia, nhà hàng, giải khát thực hiện giãn cách trước giờ G - Anh 6

 Anh Hoài Linh, trú tại quận Hai Bà Trưng chia sẻ: “ Tình hình dịch diễn biến ngày càng căng thẳng, tôi thấy những biện pháp thành phố đưa ra là hết sức kịp thời và cần thiết khi ở Hà Nội đã có quán bia Lộc Vừng có người bị nhiễm đến, bản thân tôi cũng đã đọc được thông tin và chỉ đi uống bia nốt hôm nay, bắt đầu từ mai là không la cà quán xá nữa"

Hà Nội: Quán bia, nhà hàng, giải khát thực hiện giãn cách trước giờ G - Anh 7

Theo ghi nhận, một số quán bia đã có ý thức trang bị nước rửa tay, tuy nhiên mọi người có vẻ thờ ơ với việc rửa tay và việc rửa tay khi vào quán là không bắt buộc

Hà Nội: Quán bia, nhà hàng, giải khát thực hiện giãn cách trước giờ G - Anh 8

Quán cafe trên phố Hàng Bông đã có ý thức giãn cách khách hàng và yêu cầu rửa tay trước khi vào quán

ĐỨC ANH

Ý kiến bạn đọc