Ra mắt video ca nhạc gây quỹ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

VHO-Nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam, cũng như giúp đỡ gia đình các em vượt qua những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Nghệ sĩ violin quốc tế Jmi Ko đã kết hợp cùng chương trình Nhịp Tim Việt Nam và VinaCapital Foundation ra mắt MV “Heal The World”, một dự án thiện nguyện kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn.

Lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng “Heal The World” của cố nghệ sĩ tài năng Michael Jackson và được nhà soạn nhạc Kim Jung Yeaon viết lại, MV có sự tham gia của Jmi Ko, các em học sinh và nhiều nghệ sĩ âm nhạc tài năng khác. Truyền tải thông điệp qua phần âm nhạc được hòa âm phối khi điêu luyện cùng những cảnh quay ấn tượng tại bãi biển Lăng Cô, Huế. Jmi Ko và các nghệ sĩ mong muốn trái tim của mọi người sẽ được chữa lành bằng những giai điệu tuyệt đẹp của bài hát, từ đó kêu gọi sự hỗ trợ cho các bệnh nhi và những gia đình cần được giúp đỡ.

Ra mắt video ca nhạc gây quỹ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh - ảnh 1

MV được quay tại khung cảnh thơ mộng của Laguna Lăng Cô (Huế)

Jmi Ko chia sẻ, các cảnh quay được thực hiện từ 4 giờ sáng tới 4 giờ chiều trong hai ngày dưới cái nắng hơn 40 độ đặc trưng của miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên tất cả ekip, từ các nghệ sĩ tới các em học sinh hay ekip quay đều cố gắng để hoàn thành những cảnh quay mà không yêu cầu ngừng nghỉ. Vì vậy, tôi mong rằng khán giả sẽ tiếp nhận được tinh thần tích cực và lạc quan ấy của chúng tôi khi xem MV “Heal The World” để cùng nhau chữa lành và gắn kết thế giới. 

Ra mắt video ca nhạc gây quỹ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh - ảnh 2

Ekip làm việc tâm huyết suốt hai ngày dưới cái nắng gay gắt của miền Trung

Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation chia sẻ, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tổ chức này đã dành sự ưu tiên cho việc chăm sóc sức khỏe những trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp Việt Nam. Nhịp Tim Việt Nam hy vọng video âm nhạc ý nghĩa này sẽ giúp nâng đỡ tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng, cùng chung tay cứu sống các em nhỏ ngay lúc này và cả trong tương lai. Qua đó, tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn cho các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

H. HẢI
 

Ý kiến bạn đọc