TP. HCM: Triển lãm ảnh chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9

VHO-Ngày 26.8, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề “Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 bất diệt” và khánh thành Công viên Lam Sơn (phía trước Nhà hát TP.HCM).

Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh, giới thiệu khái quát đến công chúng hoàn cảnh lịch sử, các phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta từ sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) đến Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đồng thời, khái quát quá trình kháng chiến chống kẻ thù xâm lược đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

TP. HCM: Triển lãm ảnh chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 - ảnh 1

Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm

Phát biểu tại triển lãm, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM nhấn mạnh, kế thừa và phát huy tinh thần của Cách mạng tháng Tám, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo tiền đề tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Góp phần xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

TP. HCM: Triển lãm ảnh chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 - ảnh 2

Đại biểu tham quan triển lãm

Cùng thời gian này, TP.HCM cũng trưng bày triển lãm chủ đề “Rạng rỡ non sông Việt Nam” và “TP.HCM cùng cả nước vươn tới tương lai” tại tuyến đường Đồng Khởi (quận 1) với 120 ảnh màu đặc sắc, phản ánh những khoảnh khắc đẹp về đất nước, con người Việt Nam, nhất là tinh thần yêu lao động, sáng tạo, nghĩa tình, hiếu khách của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó là những thành tựu tiêu biểu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hội nhập quốc tế của TP. HCM trong những năm gần đây, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.
Dịp này, TP. HCM đã khánh thành công trình tái lập Công viên Lam Sơn trước Nhà hát Thành phố với quy mô khoảng 2.200m2. Công viên trước đây đã phải tháo dỡ để phục vụ xây dựng nhà ga ngầm thuộc tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên. Việc tái lập, nâng cấp Công viên Lam Sơn nhằm làm tăng giá trị cảnh quan cho khu vực trung tâm của Thành phố, tạo không gian kết nối giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ và Nhà hát Thành phố, tạo thêm không gian để tổ chức các hoạt động triển lãm, tuyên truyền cổ động các hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội… của TP. HCM.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc