Mỹ đầu tư 1 tỷ USD phát triển trí thông minh nhân tạo

VHO- Chính phủ Mỹ vừa thông báo đầu tư 1 tỷ USD cho các viện nghiên cứu mới nhằm phát triển trí thông minh nhân tạo và máy tính lượng tử.

Khoản đầu tư này sẽ được dành cho 7 viện nghiên cứu trí thông minh nhân tạo do Quỹ khoa học quốc gia đứng đầu và 5 viện nghiên cứu máy tính lượng tử trong vòng 5 năm.

Mỹ đầu tư 1 tỷ USD phát triển trí thông minh nhân tạo - Anh 1

Mỹ đang rất quan tâm đầu tư phát triển trí tuệ nhân tạo. Ảnh: AP

Trong thông báo ngày 25.8, ông Michael Kratsios, một quan chức Nhà Trắng phụ trách về công nghệ; cho biết khoản đầu tư này sẽ giúp các viện nghiên cứu của Mỹ đẩy nhanh sáng tạo và xây dựng nguồn lực lao động cho thế kỷ 21. Các trung tâm máy tính lượng tử sẽ có sự phối hợp và hỗ trợ của các công ty tư nhân bao gồm IBM, Microsoft, Intel và Lockheed Martin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rất chú trọng tới việc tăng kinh phí cho việc nghiên cứu và phát triển trí thông minh nhân tạo và máy tính lượng tử. Đề xuất ngân sách của ông Trump hồi đầu năm bao gồm tăng gấp đôi chi phí cho việc phát triển trí thông minh nhân tạo phi quốc phòng từ 973 triệu USD lên 2 tỷ USD. Ông Trump cũng đề xuất tăng 50% kinh phí đầu tư cho công tác nghiên cứu máy tính lượng tử.  

Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng hồi tháng 5 đã giới thiệu một dự luật nhằm thành lập một Cục công nghệ tại Quỹ khoa học quốc gia với kinh phí 100 tỷ USD trong vòng 5 năm nhằm đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ và nghiên cứu bao gồm máy tính lượng tử.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc