Hơn 440.000 trẻ em ở Mỹ mắc Covid-19

VHO- Mỹ đã ghi nhận hơn 70.000 trường hợp mắc Covid-19 ở trẻ em từ đầu tháng 8/2020 và tỷ lệ nhiễm ở độ tuổi này đã tăng 21%.

Thống kê này được thực hiện trong khoảng thời gian từ 6.8 tới 20.8 bởi Viện nhi Mỹ và Hiệp hội các bệnh viện nhi. Mỹ đã ghi nhận hơn 440.000 trường hợp mắc Covid-19 ở trẻ em trên toàn quốc kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Hơn 440.000 trẻ em ở Mỹ mắc Covid-19 - Anh 1

Ảnh minh họa/Zuma Press

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, tỷ lệ nhập viện do Covid-19 ở trẻ em ở Mỹ đang tăng nhanh và 1/3 trẻ em nhập viện phải được chăm sóc tích cực.

Những thông tin này được công bố trong bối cảnh học sinh và sinh viên ở Mỹ đang bắt đầu năm học mới và các chuyên gia y tế vẫn lo ngại về ảnh hưởng của virus đối với trẻ em cũng như việc trẻ em có thể lây virus sang người khác.

Ở một số bang như Georgia và Mississippi, hàng nghìn học sinh và giáo viên đã phải cách li sau khi một số trường mở cửa học trực tiếp. Hiện nhiều bang ở Mỹ đang thực hiện kế hoạch chuẩn bị về tâm lý và cảm xúc cũng như phương án học trực tuyến hoặc trực tiếp cho giáo viên và học sinh trước khi năm học mới bắt đầu.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc