Khánh Hòa: Côn đồ liên tục ném chất bẩn vào quán giải khát, du khách chạy tán loạn

VHO - Chiều 28.8, ông D, chủ quán S.KOY - tiệm trà chanh (94/62 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) cho biết: Trong các ngày 25, 26, và 27.8, tiệm trà chanh của ông liên tục bị các đối tượng côn đồ ném chất bẩn vào quán, khiến khách tại quán này hoảng loạn, ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh tại đây.

Khánh Hòa: Côn đồ liên tục ném chất bẩn vào quán giải khát, du khách chạy tán loạn - ảnh 1

Chất bẩn do các đối tượng côn đồ ném tung tóe vào quán, du khách chạy hết

Theo ông D, cách đây 3 tháng, ông có hùn vốn với ông Q có mở quán giải khát  S.KOY - tiệm trà chanh, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phước Hòa. Sau khi mở quán, 2 ông đã giao cho cô Trâm Anh quản lý quán giải khát này. Trong suốt 3 tháng qua, quán giải khát hoạt động ổn định, khách tới đây uống trà khá đông. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, trong 3 ngày (25, 26, 27.8), có nhiều đối tượng lạ tới quán gây rối, ném chất bẩn vào quán giải khát, khiến du khách khiếp sợ và bỏ ra về. Một số du khách bị chất thải ném vào người vấy mùi hôi và hư hỏng điện thoại. Nhiều vật dụng bàn ghế, ly, cốc, không gian trong quán vấy bẩn, sặc mùi hôi thối.

“Cứ khoảng 7-8 giờ tối, là các đối tượng côn đồ đi xe máy, bịt mặt bằng khẩu trang, tay cầm chất bẩn ném vào quán. Khách trong quán vô cùng hoảng loạn và khiếp sợ, chạy tán loạn, kêu cứu. Các đối tượng còn liên tục đe doạ quản lý của quán là cô Trâm Anh và dọa sẽ tiếp tục ném chất bẩn vào quán vào các ngày tới”, ông Q cho biết.

“Bức xúc trước việc làm của nhóm côn đồ, tối 27.8, chúng tôi phối hợp với một số người dân địa phương đã vây và bắt được 2 đối tượng ném chấn bẩn vào quán, giao cho Công an phường Phước Hòa. Chúng tôi cũng đã có đơn trình báo sự việc gửi Công an phường và UBND phường Phước Hòa để có các biện pháp bảo vệ quán và du khách tại quán”, ông Q  khẳng định.

Khánh Hòa: Côn đồ liên tục ném chất bẩn vào quán giải khát, du khách chạy tán loạn - ảnh 2

Bọc chất bẩn lớn do các đối tượng công đồ ném vào quán trà canh

Được biết, Công an phường Phước Hòa đã có buổi làm việc với ông Q về các vấn đề liên quan đến vụ việc và đang trong giai đoạn xem xét xử lý.

THANH HÒA   

Ý kiến bạn đọc