Thừa Thiên Huế: Hơn 24.500 nhà dân đang ngập trong nước lũ

VHO- Tính đến sáng ngày 10.10, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 24.520 nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ và đường liên xã bị ngập sâu, chia cắt các khu dân cư. Mực nước sông Bồ đã vượt mức lũ lịch sử năm 1999 vào đêm qua, và hiện đang vượt báo động 3 hơn 0,71m. Các địa phương vùng hạ du chìm trong lũ dữ.

Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, đến sáng ngày 10.10, các địa phương đã tổ chức di dời 2.865 hộ dân với 8.360 nhân khẩu từ vùng ngập lụt, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó, huyện Phong Điền di dời 1.077 hộ, huyện Quảng Điền di dời 422 hộ, thị xã Hương Trà di dời 942 hộ… Đây là những địa phương thuộc vùng thấp trũng, nằm ở hạ lưu sông Bồ và sông Ô Lâu.

Thừa Thiên Huế: Hơn 24.500 nhà dân đang ngập trong nước lũ - Anh 1

Người dân tại huyện Phong Điền phải dùng ghe đi lại vì nước lũ đã dâng cao

Tính từ ngày 6.10 đến nay, lượng mưa đo được ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã vượt mức 1.000 mm, đặc biệt tại trạm A Lưới đã 1.544 mm, tại Bạch Mã 1.509 mm, tại Huế là 1.224 mm… Mực nước các sông tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng dâng cao: sông Hương 2,57m, vượt báo động 2 là 0,57m; sông Bồ đang ở mức 5,21m, vượt báo động 3 là 0,71m… Do triều cường và sóng cao nên khả năng thoát lũ chậm. Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 9.10, mức nước trên sông Bồ đã đạt 5,24m,  vượt báo động 3 là 0,74m và cao hơn mực nước lũ lịch sử năm 1999 là 0,06m. Hiện hồ thủy điện Hương Điền đạt +57,71m (mực nước dâng bình thường 58m), lưu lượng nước điều tiết về hạ du của thủy điện này gần như bằng với lưu lượng nước đến hồ với 3.426 m3/s, khả năng nước sông Bồ vẫn còn cao . Dự kiến đầu giờ chiều nay, ngày 10.10, mực nước sông Hương sẽ đạt 3,5m - 3,7m, vượt mức báo động 3.

Thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 24.520 nhà dân bị ngập, trong đó thị xã Hương Trà bị ngập 9.455 nhà, huyện Quảng Điền có 6.550 nhà ngập, huyện Phong Điền 4.348 nhà ngập, Thành phố Huế có 2.560 nhà bị ngập… Tại huyện Phong Điền, đã có 14/16 xã, thị trấn bị ngập lụt, có nơi đã ngập sâu 2m, nhiều khu dân cư bị chia cắt.

Thừa Thiên Huế: Hơn 24.500 nhà dân đang ngập trong nước lũ - Anh 2

Nước lũ về, nhiều khu dân cư ở vùng hạ du bị chia cắt 

Tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh bị ngập cục bộ tại nhiều điểm tại xã Phong An (huyện Phong Điền), thị xã Hương Trà, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc). Riêng tại đoạn cầu vượt Thủy Dương bị ngập sâu 0,6m, lực lượng CSGT đang phân tuyến để các phương tiện lưu thông lên đường Trưng Nữ Vương (thị xã Hương Thủy) nhằm đảm bảo an toàn. Tuyến Quốc lộ 1A phí Tây tránh Thành phố Huế, tại vị trí km14+00 bị sạt lở ½ mặt đường, hiện đang hướng dẫn giao thông và đảm bảo an toàn.

SƠN THÙY; ảnh: DO LINH

Ý kiến bạn đọc