Ronaldo dương tính với Covid-19

VHO- Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) vừa thông báo đội trưởng Cristiano Ronaldo có kết quả xét nghiệm y tế dương tính với Covid-19. Đây là thông tin gấy sốc với các Fan của CR7 cũng như giới mộ điệu trên toàn thế giới.

Trang chủ của FPF cho biết Ronaldo đã phải rời đội tuyển Bồ Đào Nha và tự cách ly vì mắc Covid-19. Ngôi sao 35 tuổi sẽ không thể cùng ĐT Bồ Đào Nha gặp Thụy Điển ở UEFA Nations League tối 14.10.

Ronaldo dương tính với Covid-19 - ảnh 1

Ronaldo nhiễm Covid-19

“Cristiano Ronaldo vẫn ổn, không có triệu chứng và được cách ly lập tức. Cậu ấy đã được phép rời khỏi đội tuyển quốc gia sau khi xét nghiệm dương tính và sẽ không thể tham dự trận đấu với Thụy Điển. Các thành viên khác của tuyển Bồ Đào Nha đã được xét nghiệm lại vào sáng thứ Ba và tất cả đều trả về kết quả âm tính. Họ có thể tham gia buổi tập của HLV Fernando Santos vào chiều nay”, trang chủ FPF thông báo hôm 13.10.

Trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19, Ronaldo đã cùng tuyển Bồ Đào Nha thi đấu giao hữu với ĐT Tây Ban Nha và ĐT Pháp ở lượt trận bảng A3 UEFA Nations League. Hai trận đấu trên đều kết thúc hòa 0-0 và CR7 đã chơi đầy nỗ lực. Tờ Daily Mail của Anh đưa tin, trước khi được thông báo nhiễm Covid-19,  Ronaldo đã chụp bức ảnh anh cùng các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha ăn trưa và đăng tải lên mạng xã hội Instagram. Như vậy, Ronaldo đã tiếp xúc với nhiều người khác. Thế nhưng theo xác nhận của FPF, các cầu thủ còn lại ĐT Bồ Đào Nha đều có kết quả âm tính sau buổi kiểm tra y tế sáng 13.10 và có thể tham dự trận đấu với Thụy Điển.

Không chỉ bỡ lỡ các trận đấu của ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo sẽ không thể cùng các đồng đội tại Juventus thi đấu một số trận tại Serie A. Thậm chí, CR7 có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội gặp lại Lionel Messi khi Juventus tiếp đón Barcelona tại vòng bảng UEFA Champions League vào ngày 29.10 tới.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc