Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Dân kêu cứu, còn điều tiết thủy điện Đăk Mi 4 cơ bản vẫn đúng quy trình

Thứ Sáu 06/11/2020 | 11:06 GMT+7

VHO- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản thông tin kết quả thực hiện kết quả vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 trong ngày 28.10. Theo đó, hồ chứa thủy điện này đã thực hiện vận hành cơ bản đảm bảo các nội dung quy định tại Quy trình 1865; chấp hành đúng lệnh vận hành của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Nam, góp phần giảm lũ cho hạ du.

 Tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện Nam Giang bị sạt lở do lũ vừa qua Ảnh: C.T.V

Những ngày qua, dư luận và người dân ở Quảng Nam bức xúc, phản ánh rằng do Nhà máy Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ đột ngột, lưu lượng lớn vào chiều tối ngày 28.10, đúng thời điểm người dân khu vực dọc sông đã đi sơ tán trước khi bão số 9 đổ bộ không về kịp để di tản, dọn dẹp tài sản, cộng với mưa to nên xã Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang) bị thiệt hại rất nặng. Gần như toàn bộ nhà dân nằm dọc sông dưới hạ nguồn thủy điện Đăk Mi 4 đã ngập chìm trong biển nước chỉ sau khi thủy điện này xả lũ vài tiếng đồng hồ, thiệt hại nặng nề về tài sản, nhà cửa, hoa màu.

Ông A Viết Sơn, Phó Chủ tịch huyện Nam Giang cho biết, trước bão số 9 đổ bộ, người dân dọc sông được cho đi sơ tán. Vào chiều tối ngày 28.10, bão vừa qua thì thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ, lúc này người dân đi tránh bão vẫn chưa về kịp nhà để dọn dẹp đồ đạc nên chịu thiệt hại khá nặng nề. Một số lãnh đạo của các đơn vị chức năng trực đường dây nóng phòng chống bão lũ của địa phương đã liên tục nhận được điện thoại, thông tin người dân kêu cứu, phản ánh hoảng hốt khi nước lên quá nhanh, tràn cả vào thị trấn Thạnh Mỹ, ngập lút nhà dân, trôi tài sản, hư hại nhà cửa. Rất may không xảy ra thiệt hại về người. Nước lũ đổ xuống quá nhanh nên lực lượng chức năng phải lấy cano di dời người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương phải liên lạc với lãnh đạo nhà máy thủy điện và báo cáo với lãnh đạo tỉnh thì việc xả lũ mới dừng lại.

Tuy nhiên, theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam thì với việc vận hành quá khẩn cấp như vậy nên việc thông báo cho chính quyền và nhân dân cũng có phần khẩn cấp, gây ảnh hưởng cho người dân là không thể tránh khỏi. 

 K.CHI

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top