Nước lũ lại bủa vây hạ du sông Bồ

VHO- Đến chiều qua 12.11, mực nước sông Bồ vẫn còn ở mức hơn 4,6m, vượt báo động 3 khiến cho nhiều địa phương vùng hạdu ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà(Thừa Thiên Huế) bị ngập sâu trong nước lũ. Trong khi đó, mực nước sông Hương xuống chậm vàở mức cao, trên báo động 2 là 0,6m; mực nước sông Ô Lâu cũng ở mức 2,9m. Tại huyện Phong Điền, ghi nhận ban đầu có hơn 1.700 nhà bị ngập sâu từ 1m-1,5m, nhiều tuyến đường tỉnh lộ và đường giao thông liên thôn bịnước lũdâng cao từ 0,5-1m (với tổng chiều dài khoảng 12km) khiến nhiều khu vực bị chia cắt.

Nước lũ lại bủa vây hạ du sông Bồ - Anh 1

 Người dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền phải di chuyển bằng ghe  

Trong ngày 12.11, nước sông Bồ đã tràn vào các khu dân cưở dọc thịtrấn Tứ Hạvàlàm ngập 5.152 nhàdân ở các phường, xã đồng bằng của thị xã Hương Trà. Trong đó, nhiều tuyến đường ngập sâu từ 1,2m-1,5m làm chia cắt các khu dân cư. Ông HàVăn Tuấn, Chủtịch UBND thị xã Hương Trà thông tin, địa phương đã di dời, sơ tán 570 hộ(với hơn 2.000 nhân khẩu) ở các vùng thấp trũng, vùng có nguy cơsạt lở đến nơi an toàn. Hiện nay, ngoài hơn 5.150 nhà dân bị ngập thì còn có nhiều trường học, cơquan công sở trên địa bàn thị xã cũng bị ngập nước. Tại rốn lũ Quảng Điền, có hơn 4.330 nhà dân bị ngập nặng. Nhiều tuyến đường bịnước lũ dâng hơn 1m, các trục đường giao thông bị chia cắt. Tại nhiều xã, phường ở các huyện Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy cũng bịngập lụt khoảng 0,5m. Nhiều tuyến đường giao thông ở các địa phương này cũng bịchia cắt do nước lũquálớn, phương tiện giao thông không thể di chuyển.

Trong khi đó, lượng mưa quá lớn ở khu vực thượng nguồn, có nơi lượng mưa hơn 800mm (từ ngày 10 đến 12.11), nên nhiều khu vực ở 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới đã xảy ra sạt lở.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc