Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Điền kinh Việt Nam: Hai nửa vui, buồn

Thứ Hai 16/11/2020 | 11:15 GMT+7

VHO- “Tôi như được sống lại không khí của SEA Games 2003. Sân được sửa mới, các cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt, hấp dẫn. Giải đấu cũng cho thấy nhiều tín hiệu vui”.

 Nhiều dấu hiệu vui xuất hiện tại giải năm nay Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Đó là chia sẻ của ông Dương Đức Thủy, phụ trách môn Điền kinh Tổng cục TDTT sau khi kết thúc Giải điền kinh vô địch quốc gia diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Thêm những niềm hy vọng mới

Cũng theo vị chuyên gia kỳ cựu về điền kinh này thì năm nay phong độ của các vận động viên bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 làm xáo trộn quá trình tập luyện, thi đấu. “Tuy nhiên điều đáng mừng là qua giải đấu này có khá nhiều gương mặt có thể xem là hy vọng của Điền kinh Việt Nam. Tôi đặc biệt ấn tượng với VĐV Ngần Ngọc Nghĩa, phá kỷ lục ở nội dung hấp dẫn nhất là 100m nam”, ông Thuỷ cho biết. Ngay ngày thi đấu đầu tiên, VĐV của đoàn CAND đã cán đích với thời gian 10 giây 40, xác lập kỷ lục quốc gia mới khi vượt qua kỷ lục cũ 10 giây 47 do chính mình lập tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018. Thành tích 10 giây 40 đã mang tới hy vọng có huy chương ở SEA Games 31 vì cao hơn thành tích HCB 100m nam ở SEA Games 30 (10 giây 49). Đáng chú ý sau đó VĐV sinh năm 1999 đã tiếp tục tranh tài ở nội dung 200m nam và giành HCV với thành tích 20 giây 92, chỉ kém 0,03 giây so với thành tích chiếc HCV của Lê Trọng Hinh tại SEA Games 2015. Đây cũng là thông số thành tích vượt chiếc HCĐ SEA Games 30. Thế nên nếu tiếp tục được đầu tư, tập luyện tích cực thì Nghĩa hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh huy chương ở SEA Games 31.

“Bên cạnh đó ở nhóm cự ly ngắn, tôi cực kỳ ấn tượng với thành tích của Lê Tú Chinh và Phùng Thị Huệ. Dù phải trải qua gần 1 năm bị xáo trộn về tập luyện, không được thi đấu quốc tế nhưng nhà vô địch SEA Games vẫn duy trì được thành tích 11 giây 43 trong khi thành tích tốt nhất của cô là 11 giây 40. Vì thế tôi hy vọng ở SEA Games 31, Tú Chinh sẽ duy trì, cải thiện được phong độ. Một VĐV nữa cũng rất ấn tượng ở cự ly tốc độ này là Phùng Thị Huệ (Hà Nội). Cô gái 17 tuổi này đã giành HCĐ với thành tích 11 giây 78, vượt qua các đàn chị kỳ cựu như Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Oanh. Ở nội dung này, Hà Thị Thu (TP.HCM cũng giành HCB với thành tích 11 giây 72). Nếu năm sau các VĐV này của chúng ta rút ngắn được thành tích thêm 2/10 giây thì khả năng cạnh tranh huy chương SEA Games là rất lớn. Đây chính là những nguồn lực mà chúng ta có quyền hy vọng trong tương lai để bổ sung cho đội tuyển Điền kinh VN trước khi tham dự SEA Games 2021.

Ở cự ly trung bình 800m và 1.500m, 2 VĐV trẻ Trần Văn Đảng (20 tuổi) và Lương Đức Phước (18 tuổi) liên tiếp vượt qua tượng đài Dương Văn Thái để lần lượt giành HCV và HCB. Dương Văn Thái là chủ nhân của 8 tấm HCV SEA Games từ năm 2011 và thống trị 2 cự ly trên ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây. Thành tích của cả hai VĐV trẻ chưa cao nhưng đây là tín hiệu vui khi Dương Văn Thái xuống sức, điền kinh Việt Nam đã kịp giới thiệu ngay 2 phương án thay thế để duy trì sự thống trị ở sân chơi khu vực.

Mừng nhưng vẫn lo

Tại SEA Games 30, cô gái nhỏ bé Nguyễn Thị Oanh đã vượt qua các đối thủ mạnh nhập tịch của Thái Lan, Philippines để giành tới 3 HCV SEA Games, khiến bạn bè khu vực nể phục. Sau gần 1 năm, dù không được tập luyện, thi đấu tốt như các năm trước nhưng Oanh lại một lần nữa cho thấy khả năng phi thường của mình khi cô giành tới 4 HCV tại giải vô địch quốc gia vừa tổ chức ở sân Mỹ Đình. Sau khi cho thấy cô không có đối thủ ở nội dung 5.000m với thành tích 16 phút 58 giây 93, cô tiếp tục giành HCV ở nội dung 1.500m nữ với thành tích 4 phút 13 giây 88. Sau đó ở nội dung 3.000m chướng ngại vật, cô gái người Bắc Giang lại trở nên vô đối ở quốc nội khi nhẹ nhàng băng băng về đích trong khi các VĐV khác phải vất vả vượt qua chặng đua nắng gắt thì Oanh về đích với thành tích 10 phút 20 giây 44. Đặc biệt dù không phải là cự ly sở trường nhưng chiếc HCV thứ tư của Oanh ở nội dung 10.000m với thành tích 34 phút 08 giây 54 đã phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm của Đoàn Nữ Trúc Vân lập vào năm 2003 với thành tích 34 phút 48 giây 28. Ở cự ly này Phạm Thị Hồng Lệ, giành HCB, cũng phá kỷ lục quốc gia cũ khi về đích với thành tích 34 phút 30 giây 61.

Ở nội dung 400m rào nữ, đáng chú ý là Quách Thị Lan đã vượt qua nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Huyền để giành HCV. Thành tích 55 giây 98 của Lan cũng tốt hơn thành tích chiếc HCV SEA Games 30 (56 giây 90) của Nguyễn Thị Huyền. Tương tự ở nội dung 400m nữ, Quách Thị Lan cũng thắng Nguyễn Thị Huyền nhờ cú nước rút tốt hơn. Đây cũng là giải đấu thành công của anh trai Quách Thị Lan, VĐV Quách Công Lịch khi giành tới 3 HCV trong đó có 1 HCV cá nhân ở nội dung 400m rào nam.

Bên cạnh những thành tích đáng mừng thì ở một số cự ly, sự sa sút của một số nhà vô địch SEA Games như Nguyễn Thị Huyền, Dương Văn Thái hay sự thống trị quá lâu của những VĐV kỳ cựu như Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Văn Lai… cũng là hồi chuông báo động cho Điền kinh Việt Nam ở kỳ SEA Games tới. Đáng lo ngại, ở nội dung nhảy xa nữ, sự vắng mặt của nhà vô địch Asian Games 18 Bùi Thị Thu Thảo cũng cho thấy lỗ hổng lớn. Thảo có thể trở lại thi đấu tại SEA Games tới, nhưng khả năng lấy lại phong độ như ngày nào vẫn là dấu chấm hỏi. Tương tự, nội dung nhảy cao, nhảy ba bước nữ cũng chưa cho thấy niềm hy vọng mới nào sau khi những Dương Thị Việt Anh, Vũ Thị Mến qua thời đỉnh cao. Nhóm các môn ném, đẩy của Việt Nam vẫn là điểm yếu truyền thống, chưa có dấu hiệu cải thiện.

Ông Dương Đức Thủy cũng nhận định, để hoàn thành mục tiêu đứng đầu khu vực ĐNÁ tại SEA Games 31, như từng làm được tại SEA Games 30, Điền kinh Việt Nam phải giành tới 16-17 HCV. Nếu muốn làm được như vậy thì các VĐV môn thể thao nữ hoàng cần được tăng cường đầu tư về chuyên môn, trang thiết bị, chăm sóc y tế và dinh dưỡng để sớm cải thiện thành tích, nhất là với các VĐV trẻ có tiềm năng tranh chấp ngôi đầu SEA Games tới. 

 THU SÂM

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top