Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Nhiều hoạt động kỷ niệm 21 năm ngày Khu phố cổ Hội An được công nhận DSVHTG

Thứ Hai 23/11/2020 | 10:36 GMT+7

VHO- Kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), 21 năm ngày Khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế  giới (4.12.1999-4.12.2020) và 3 năm nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7.12.2017-7.12.2020),  TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm, hội thảo gắn liền với các nội dung về di sản văn hóa. 

Từ ngày 23.11-4.12, tại TP. Hội An sẽ diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm ngày DSVH Việt Nam; 21 năm ngày Hội An được công nhận là DSVHTG

Các hoạt động trong chương trình sẽ diễn ra từ ngày 23.11 đến ngày 4.12, gắn liền với nội dung về  di sản văn hóa (DSVH) Hội An nói riêng, văn hóa Việt Nam nói riêng. Đây cũng là dịp để đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh Hội An với bạn bè trong nước và quốc tế, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn  DSVH, phát triển du lịch bền vững. Dịp này, Hội An cũng sẽ miễn phí vé tham quan khu phố cổ cho du khách từ ngày 1-4.12.
Ông Nguyễn Văn Sơn- Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết , thành phố sẽ cố gắng huy động tất cả các nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động phát huy, nâng cao sức hấp dẫn của Di sản văn hóa thế giới (DSVHTG) Hội An, thu hút khách du lịch, nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19. 
Điểm nhấn của chuỗi các hoạt động kỷ niệm những sự kiện nói trên là các buổi tọa đàm, trao đổi gắn liền với những vấn đề thực tế liên quan giữa di sản, du lịch di sản trong bối cảnh thế giới đang đối diện với dịch COVID-19 vừa qua do Viện Nghiên cứu Văn hóa Quốc tế- Trường Đại học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội phối hợp với UBND TP.Hội An, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa (Trung tâm QLBT DSVH)  Hội An tổ chức. Theo đó trong ngày 3.12 sẽ diễn ra hai tọa đàm,  gồm tọa đàm với chủ đề “Bảo tồn và phát huy du lịch di sản trong bối cảnh dịch COVID-19”: Vấn đề và giải pháp”  và tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong phát huy sức hấp dẫn của du lịch di sản”. 
Ngày 4.12, UBND TP.Hội An sẽ tổ chức buổi tọa đàm, đối thoại với sự tham gia của khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo các địa phương, ban ngành liên quan trên địa bàn thành phố và đại diện một số chủ di tích, hộ kinh doanh trong khu phố cổ,….Chủ đề tọa đàm xoay quanh nội dung  “Thực trạng cư trú, kinh doanh tại các di tích trong khu phố cổ từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát” đến nay, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực trong thời gian đến.  Đây cũng là dịp để thành phố tri ân lực lượng cộng tác viên quản lý bảo tồn di sản đã gắn bó nhiều năm với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hội An và ra mắt lực lượng cộng tác viên mới.
Các tọa đàm sẽ trao đổi về những vấn đề thực tế phát sinh sau đại dịch Covid-19 vừa qua và thiên tai vừa qua, để từ đó cùng  trao đổi, tìm kiếm những giải pháp phù hợp để tháo gỡ những khó khăn trước mắt, phục hồi du lịch, hướng đến xây dựng, bảo tồn và phát huy du lịch văn hóa, du lịch di sản bền vững. 
Giải chạy việt dã truyền thống “Vì Di sản văn hóa thế giới Hội An” sẽ diễn ra vào ngày 4.12, dự kiến có hơn 500 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, người nước ngoài đang sinh sống tại Hội An và du khách tham gia thi chạy ở nhiều cự ly dự kiến 500 vận động viên . 

Giải chạy việt dã truyền thống “Vì Di sản văn hóa thế giới Hội An” năm 2020 dự kiến có 500 VĐV tham dự

Từ ngày 25.11-4.12, sẽ tổ chức một số hoạt động trưng bày, triển lãm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm này như : Trưng bày online về trang phục xưa ở Hội An qua ảnh tại Website Trung tâm QLBT DSVH Hội An. Gần 100 bức ảnh trang phục của người Hội An được chụp từ năm 1975 trở về trước được trưng bày online như trang phục thường nhật, trang phục tôn giáo, lễ phục, trang phục thể thao, đồng phục - trang phục công sở... Đây là ảnh từ nguồn tư liệu của Phòng Tư liệu thông tin di sản - Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An và các cá nhân, gia đình, tác giả sở hữu hình ảnh liên quan cung cấp; Triển lãm về bảng hiệu buôn xưa ở Hội An  tại Bảo tàng Hội An. 

Nghệ nhân Bùi Quý Phong sẽ giới thiệu, hướng dẫn cách vẽ mặt nạ cổ truyền cho mọi người có nhu cầu tìm hiểu, thử nghiệm tại hoạt động “Giới thiệu mặt nạ thời gian, âm nhạc và ẩm thực truyền thống” diễn ra ngày 3-4.12 tại Bảo tàng Hội An. Đồng thời sẽ kết hợp cùng nhóm nhạc “Gia đình” tổ chức hòa nhạc truyền thống và giới thiệu quà bánh đặc trưng của Hội An. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí, cổ động trực quan tại các điểm di tích, nơi công cộng, các trục đường chính về những sự kiện này, sẽ có rất nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, trưng bày, triển lãm diễn ra.

K.CHI

Print
Tags:

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top