Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Giải đấu cấp CLB số 1 châu Âu “dậy sóng” vì nạn phân biệt chủng tộc

Thứ Tư 09/12/2020 | 15:11 GMT+7

VHO- Trận đấu giữa chủ nhà PSG và đội khách Basaksehir tại lượt trận cuối bảng H Champions League 2020/2021 diễn ra vào rạng sáng 9.12 (giờ Việt Nam) đã bị hoãn giữa chừng khi cầu thủ hai đội thống nhất rời sân để phản đối hành vi phân biệt chủng tộc của trọng tài thứ 4.

Vụ việc xảy ra ở phút 13 của trận đấu, trợ lý HLV Pierre Webo của Istanbul Basaksehir phản đối quyết liệt một quyết định của trọng tài thứ 4 người Romania - Sebastian Coltescu. Trợ lý của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng thái quá. 

Trợ lý HLV Pierre Webo (thứ hai bên trái) cáo buộc trọng tài thứ 4 đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với mình

Trước khi rút thẻ, trọng tài chính Ovidiu Hategan có trao đổi với trọng tài thứ 4 Sebastian Coltescu về lỗi của trợ lý HLV Pierre Webo. Trong quá trình trao đổi, ông Coltescu được cho là chỉ tay về phía trợ lý HLV Pierre Webo sử dụng từ “negru” nghĩa là “gã da đen đó” trong tiếng Romania. Trợ lý người Cameroon của đội khách nghe thấy lập tức nổi giận, tiếp đến là các cầu thủ và Ban huấn luyện đội khách lao vào chất vấn và phản đối dữ dội tổ trọng tài người Romania.

Sau hơn 10 phút căng thẳng, cầu thủ đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ bỏ ra ngoài sân, vào phòng thay đồ tuyên bố sẽ không thi đấu nếu trọng tài thứ tư Sebastian Coltescu còn làm nhiệm vụ trong sân. Không chỉ có các cầu thủ đội khách, nhiều thành viên bên phía PSG cũng không đồng tình với hành vi của vị trọng tài, trong đó có siêu sao Neymar - người cũng từng là nạn phân biệt chủng tộc ủng hộ cả hai đội bỏ trận đấu để phản đối.

Không chỉ đội khách mà các cầu thủ chủ nhà cũng đồng tình không thi đấu để phản đối

Trên Twitter chính thức, CLB Basaksehir đăng biểu ngữ “Không phân biệt chủng tộc”. Trang chủ đội bóng này viêt: “Các cầu thủ của chúng tôi quyết định không vào sân do sự phân biệt chủng tộc mà trọng tài thứ 4 Coltescu đã gây ra với trợ lý Webo”. CLB PSG đã chia sẻ bài viết của Basaksehircùng trạng thái: “Mọi hành vi phân biệt chủng tộc đều đi ngược lại các giá trị của PSG”. Ngôi sao của đội bóng nước Pháp - Kylian Mbappe cũng viết trên trang cá nhân: “Nói không với phân biệt chủng tộc. Chúng tôi ở bên ông Webo”.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đang tiến hành điều tra sau những cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với trọng tài thứ 4 Sebastian Coltescu. UEFA cho biết trận đấu giữa PSG và Basaksehir sẽ được tổ chức lại vào lúc 00h55 ngày 10.12 (giờ Việt Nam). Tại bảng H, PSG đã cầm chắc tấm vé vào vòng knock-out, do Man Utd đã để thua Leipzig 2-3 ở lượt trận cuối, trong khi Basaksehir đã bị loại.

NGỌC ÁNH 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top