Tìm thấy mũ sắt của chiến binh Hy Lạp trong ngôi mộ đá hơn 2.000 năm tuổi

VHO- Chiếc mũ của một chiến binh Hy Lạp cổ đại có niên đại từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên đã vừa được tìm thấy trong một ngôi mộ đá.

Trong mộ, người ta còn tìm thấy một số binh khí cổ xưa, trang sức và bình gốm. Ngôi mộ đá này nằm ở triền núi thuộc miền nam Dalmatia, Croatia.

Phát hiện khảo cổ này được thực hiện bởi các chuyên gia đến từ trường Đại học Zagreb phối hợp với viện bảo tàng Dubrovnik, hiện tại, các chuyên gia khảo cổ tin rằng đây là mộ của một chiến binh có thứ hạng cao trong quân đội Hy Lạp cổ đại.

Tìm thấy mũ sắt của chiến binh Hy Lạp trong ngôi mộ đá hơn 2.000 năm tuổi - 2

Tìm thấy mũ sắt của chiến binh Hy Lạp trong ngôi mộ đá hơn 2.000 năm tuổi - 1

Chiếc mũ giáp của chiến binh được tìm thấy trong ngôi mộ đá có niên đại hơn 2.000 năm tuổi

Tìm thấy mũ sắt của chiến binh Hy Lạp trong ngôi mộ đá hơn 2.000 năm tuổi - 3

Ngôi mộ đá này nằm bên một triền núi thuộc miền nam Dalmatia, Croatia

DANTRI.VN

Ý kiến bạn đọc