Khai giảng lớp dạy đàn Hạ Uy Di và ca tài tử 2020

VHO - Thực hiện “Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang ”, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức khai giảng lớp dạy đàn Hạ Uy Di và ca tài tử đợt 1 năm 2020.

Khai giảng lớp dạy đàn Hạ Uy Di và ca tài tử 2020 - ảnh 1

Nghệ nhân Quốc Khải, Phó Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử TP.Hà Tiên phát biểu trong buổi khai giảng. Ảnh: An Nguyễn 

Tham gia lớp học có 40 học viên đến từ câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử TP.Hà Tiên, CLB Đờn ca tài tử huyện Giang Thành và những cá nhân có niềm yêu thích về bộ môn đàn Hạ Uy Di và ca tài tử.
Lớp học không chỉ trang bị kiến thức cơ bản cho người mới tiếp cận nghệ thuật Đờn ca tài tử mà còn nâng cao tính chuyên nghiệp cho những nghệ nhân, tài tử đang sinh hoạt tại các CLB Đờn ca tài tử trong TP, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn của phong trào Đờn ca tài tử tại địa phương. Thông qua lớp dạy đàn Hạ Uy Di và ca tài tử nhằm giúp cho các tài tử ca có điều kiện tiếp cận và cập nhật đầy đủ 20 bài bản tổ trong âm nhạc Đờn ca tài tử Nam Bộ (3 Nam, 6 Bắc, 7 Lễ, 4 Oán) và vọng cổ nhịp 16, nhịp 32.

Khai giảng lớp dạy đàn Hạ Uy Di và ca tài tử 2020 - ảnh 2

Các nghệ nhân CLB Đờn ca tài tử TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giao lưu trong buổi lễ khai giảng. Ảnh: Hoàng Thái

Lớp học diễn ra từ ngày 14.12.2020 - 29.1.2021, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP.Hà Tiên, do nghệ nhân Quốc Khải, Phó Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử TP.Hà Tiên hướng dẫn, với mong muốn được truyền dạy những tinh hoa của bộ môn nghệ thuật này cho thế hệ sau, góp phần bảo tồn và đưa phong trào Đờn ca tài tử của Hà Tiên ngày càng phát triển.

AN NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc