TP.HCM xử phạt gần 9 tỉ đồng với phương tiện vi phạm giao thông

VHO- Hầu hết lỗi vi phạm liên quan tới tốc độ, nồng độ cồn, bấm còi rú ga và tụ tập thành đoàn trong khu dân cư…

TP.HCM xử phạt gần 9 tỉ đồng với phương tiện vi phạm giao thông - Anh 1

Lực lượng CSGT kiểm tra xử lý nhiều trường hợp tụ tập nẹt bô gây rối trong khu dân cư

Chiều 23.12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 4-15.12, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 2.000 phương tiện; xử lý nhiều đối tượng tụ tập đua xe, gây rối trật tự trên địa bàn.

Trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT và phòng chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổng kiểm soát hơn 9.700 phương tiện; trong đó, lập biên bản gần 3.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 2.000 phương tiện các loại, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước gần 9 tỉ đồng.

Hầu hết lỗi vi phạm liên quan tới tốc độ, nồng độ cồn, bấm còi rú ga và tụ tập thành đoàn trong khu dân cư… Trong đó có một trường hợp bị xử lý liên quan đến sử dụng ma tuý khi điều khiển phương tiện. 

Với tình trạng đua xe trái phép, qua 10 ngày thực hiện cao điểm, CSGT đã phát hiện có 5 tốp thanh niên tụ tập trên tuyến Quốc lộ 1, Trần Văn Giàu, Trần Đại Nghĩa… Riêng Tổ công tác 363 của Công an TP.HCM cũng đã tiến hành kiểm tra 716 phương tiện, lập biên bản 142 trường hợp, tạm giữ 56 xe mô tô… 

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM cho biết: “Hiện nay Công an TP.HCM có trung tâm chỉ huy giao thông hiện đại sẽ cung cấp hình ảnh, biển số các loại phương tiện đã xử lý chuyển cho trung tâm chỉ huy. Qua camera có thể theo dõi nhận dạng đối tượng, nhận dạng biển số xe để kịp thời có những giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng tụ tập đua xe gây rối”.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc