Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Tìm chỗ đỗ xe... tránh phạt nguội

Thứ Hai 28/12/2020 | 10:42 GMT+7

VHO-  Với đợt ra quân từ 15.12 của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra, dán thông báo phạt nguội đối với ô tô dừng đỗ sai quy định, việc tìm chỗ đỗ xe của người Hà Nội lại càng trở nên khó khăn hơn.

 Ô tô đỗ chiếm vỉa hè để tránh bị phạt nguội

Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an Hà Nội, từ tháng 11.2019 đến nay, gần 16.000 trường hợp lái ô tô ở Hà Nội đã bị xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát giao thông. Từ ngày 15.12 đến nay, qua hơn chục ngày lực lượng CSGT ra quân, trên nhiều tuyến đường, số xe đỗ sai quy định đã giảm hẳn so với trước. Theo quy định, các Tổ tuần tra kiểm soát trên đường khi phát hiện ô tô đỗ dừng không đúng nơi quy định, tài xế không có trên xe, sẽ ghi lại hình ảnh, gọi loa và dán thông báo phạt nguội. Do đó, trên một tuyến phố trung tâm ở Hà Nội, để tránh việc bị dán phạt nguội đỗ xe dưới lòng đường, nhiều tài xế đã cho xe lên vỉa hè. Việc này khiến vỉa hè bị lấn chiếm, người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Anh Phạm Huy Cường (Đại Kim, Hoàng Mai) cho biết, chỗ anh gửi xe sau 18h mới nhận xe, bình thường đi làm về, xe anh đỗ ở đường Kim Giang mặc dù biết đây là tuyến đường hẹp, cấm đỗ xe. Từ 15.12 đến nay, anh nán lại cơ quan, về muộn là đưa xe luôn vào bãi để tránh bị phạt nguội. Không chỉ thế, đi làm trên phố cũng phải bon chen chỗ đỗ. “Trước thi thoảng còn có chỗ trống ở mấy tuyến đường cho trông xe ở lòng đường. Giờ thì đi thật sớm may ra mới có chỗ. Chục ngày nay, hãn hữu lắm mới đi ô tô, còn lại đi làm bằng xe máy”, anh Cường cho biết. Còn chị Kim Quyên, khu chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai) than thở, sắm chiếc ô tô để đi làm cho đỡ vất vả, nhưng khi mua xe rồi mới thấy mệt mỏi vì chỗ đỗ xe. Chung cư thì không có chỗ, đến cơ quan thì cũng bon chen, giành giật nhau, muộn một chút thì phải lòng vòng khắp phố tìm chỗ đỗ. Với chị Quyên, chiếc xe giờ như cục nợ.

Thống kê của Sở GTVT Hà Nội cho thấy, từ năm 2017 thành phố mới có 91,16ha dành cho đỗ xe, đáp ứng 8-10% nhu cầu. Sau 10 năm mở rộng (2010-2020), nội thành Hà Nội phình to gấp 4 lần, trong khi tổng diện tích đất dành cho giao thông chỉ tăng 1,4% (từ 8,65% vào năm 2015 lên 10,05% vào năm 2020), điều này dẫn đến hệ quả 90% phương tiện giao thông không có chỗ đỗ.

Q.XƯƠNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top