Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ chuyển giao quyền lực một cách "trật tự"

VHO- Với chiến thắng của ông Joe Biden được Quốc hội Mỹ xác nhận, ông Trump tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lực một cách "trật tự" vào ngày 20.1.

Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ chuyển giao quyền lực một cách

Tổng thống Donald Trump đã phải chấp nhận thực tế thất bại trước ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng (Ảnh: AP)

Tổng thống Donald Trump cuối cùng đã cam kết sẽ chuyển giao quyền lực một cách trật tự cho Tổng thống đắc cử Joe Biden.

"Mặc dù tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử và thực tế khiến tôi phải chấp nhận, tuy nhiên, sẽ có một sự chuyển đổi có trật tự vào ngày 20.1" - ông Trump tuyên bố sau khi Quốc hội Mỹ chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

"Tôi luôn nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến để đảm bảo chỉ những lá phiếu hợp pháp mới được tính. Mặc dù điều này thể hiện sự kết thúc của nhiệm kỳ đầu tiên vĩ đại nhất trong lịch sử Tổng thống nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" - ông Trump nhấn mạnh thêm.

Trước đó, đương kim Tổng thống Mỹ vẫn lặp lại những tuyên bố sai lầm về cuộc bầu cử năm 2020 khiến đám đông những người ủng hộ ông xông vào điện Capitol gây náo loạn và làm trì hoãn việc Quốc hội Mỹ hoàn tất kiểm phiếu.

Hiện tại, tài khoản Twitter và Facebook của ông Trump đang bị khóa do những tuyên bố gây tranh cãi của ông trên các mạng xã hội này.

Quốc hội Mỹ trước đó đã xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joseph R. Biden Jr. chỉ vài giờ sau khi đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào và gây náo loạn tại điện Capitol.

Theo đó, việc kiểm đếm 3 phiếu đại cử tri tại Vermont đã đưa ông Joe Biden vượt qua ngưỡng 270 cần thiết để đắc cử Tổng thống. Kết quả, ông Biden đã giành được 306 phiếu đại cử tri trong khi ông Trump chỉ giành được 232 phiếu bầu.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc