Cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập từ đường biển
VHO- Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập hiện nay được đánh giá là đến từ các trường hợp nhập cảnh bao gồm nhập cảnh hợp pháp và bất hợp pháp từ đường hàng không, đường bộ và cả đường biển. Do đó việc kiểm soát chặt nhập cảnh tại các cảng biển là rất quan trọng nên đã và đang được các ngành chức năng TP.HCM phối hợp kiểm soát chặt chẽ.
TP.HCM tăng cường kiểm tra kiểm soát nhập cảnh đường biển để phòng, chống Covid-19
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, theo quy định hiện nay, các thuyền viên trên tàu nước ngoài nhập cảng biển trên địa bàn TP.HCM không được phép lên bờ và không cho phép người trên bờ tiếp xúc với thuyền viên trên tàu. Do đó việc xếp dỡ hàng hóa chủ yếu sẽ được thực hiện bằng cơ giới hóa. Trong trường hợp công nhân trên bờ phải lên tàu để làm việc phải được cấp phép của lực lượng biên phòng và phải mặc đồ bảo hộ phòng dịch, không được phép tiếp xúc với thuyền viên.
Tuy nhiên, vừa qua trong quá trình kiểm tra, Trung tâm HCDC TP.HCM và Bộ đội biên phòng tại Cảng Cát Lái (TP.HCM) đã phát hiện một trường hợp lén lên thăm người thân trên tàu khi tàu cập cảng. Qua điều tra cho thấy người này đã đi xe máy đến phà Cát Lái, sau đó thuê ghe chở ra tàu đang neo đậu tại cảng. Ngay sau khi phát hiện, người này đã được chuyển đến khu cách ly tập trung đủ 14 ngày tại quận 9 và được lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời thuyền viên trên tàu là người thân của trường hợp này cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện nay cả hai đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. Đồng thời lực lượng Bộ đội Biên phòng Cảng Cát Lái đã tìm ra người lái ghe chở người lên tàu và đang tiến hành xử lý theo quy định. Ngoài ra thuyền trưởng tàu chở hàng nói trên cũng bị xử lý vi phạm theo quy định cách ly đã ký cam kết.
Ngay sau khi sự việc xảy ra ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung quy chế phối hợp giữa Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế với Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, Bộ Chỉ huy Biên phòng Thành phố và các đơn vị liên quan trong công tác kiểm dịch y tế quốc tế, phòng chống dịch bệnh tại các cảng biển. Trước thực trạng trên, Ngành Y tế TP.HCM khuyến cáo, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới, nên nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam luôn hiện hữu từ những người nhập cảnh. Do đó mỗi người chúng ta nhất là đối với những người nhập cảnh phải tuyệt đối tuân thủ các quy định cách ly. Người thân của người cách ly cũng cần hiểu và tuân thủ các quy định về cách ly. Nên việc tìm mọi cách để tiếp xúc với người thân trong thời gian thực hiện cách ly sẽ mang lại nguy cơ cho mình và cộng đồng, đồng thời hành vi này là vi phạm pháp luật.
Theo lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng TP.HCM cho hay, hiện nay chỉ riêng Cảng Cát Lái, trung bình mỗi ngày có khoảng 40.000 lượt người và 25.000 lượt phương tiện vận tải ra vào cảng. Do đó công tác theo dõi, giám sát, ngăn chặn việc tiếp xúc của các tàu, thuyền viên với nhân viên cảng và người dân cần phải được thực hiện nghiêm và tuân thủ đúng các quy định đề ra để ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Để có Tết yên lành, người dân về nước phải nhập cảnh hợp pháp |
NGUYỄN HIẾU