Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Nỗ lực vượt khó, kỳ vọng tương lai

Thứ Hai 25/01/2021 | 10:44 GMT+7

VHO- Năm qua, các hoạt động văn hóa, thể thao đã bị giảm 80% do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của ngành, đã có không ít sự kiện, hoạt động tiêu biểu và chất lượng diễn ra như: Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang; Các cuộc vận động sáng tác âm nhạc, nghệ thuật chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước…

 Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang là một trong số những hoạt động văn hóa tiêu biểu mà Sở VHTT TP.HCM đã tổ chức trong năm 2020

Đó là đánh giá của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tại Hội nghị tổng kết ngành văn hoá, thể thao 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 do Sở VHTT TP.HCM vừa tổ chức.

Theo thông tin từ Sở VHTT, 2020 là năm có nhiều cơ hội để phát triển văn hoá, thể thao nhưng vì dịch Covid-19 và tình hình bão, lũ nên mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng. Năm qua xảy ra nhiều biến động và khó khăn đối với ngành văn hóa, thể thao. Các hoạt động vui chơi giải trí, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giao lưu văn hóa với các tổ chức quốc tế, các hoạt động đối ngoại… có tập trung đông người đều tạm dừng, tạm hủy để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tập huấn, thi đấu, tổ chức các giải thể thao cấp TP, cấp quốc gia, quốc tế không thực hiện theo đúng kế hoạch, phải dời sang năm 2021… Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, đã có không ít sự kiện, hoạt động tiêu biểu, chất lượng diễn ra như các cuộc thi tài năng trẻ; vận động sáng tác; kiểm kê, bảo quản di tích, thực hiện hồ sơ di sản, ứng dụng nền tảng số để đo lường, định ra chiến lược phù hợp với xu thế phát triển chung, số hóa công tác quản lý… Năm 2020, TP thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội cũng như các tầng lớp nhân dân.

Tương tự, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch hoạt động 2020, tuy nhiên, bằng sự chủ động và sáng tạo, ngành thể dục thể thao (TDTT) TP đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Phong trào TDTT được duy trì và phát triển, lực lượng vận động viên năng khiếu được phát hiện, bồi dưỡng ngày càng lớn mạnh về số lượng lẫn chất lượng. Sở VHTT TP.HCM đã tổ chức được 101/122 giải thể thao cấp TP, 13/22 giải thể thao quốc tế và tham dự 191 giải thể thao cấp quốc gia. Đặc biệt, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM năm học 2019-2020 với 29 môn thể thao. Ngoài ra, trong năm qua, nhiều sự kiện thể thao đã được tổ chức như: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 với gần 6.500 người tham dự; Hội thao đồng diễn thể dục dưỡng sinh chào mừng Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020 thu hút gần 2.000 người cao tuổi tham gia đồng diễn; Giải Marathon quốc tế TP.HCM lần thứ 8; Cuộc đua xe đạp “Non sông nối liền một dải”…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP dành những lời chia sẻ, động viên cho ngành văn hoá, thể thao đã có nhiều nỗ lực hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trong tình hình chung bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo ông Võ Văn Hoan, về mặt văn hóa, hoặc chưa có cơ sở vật chất, hoặc đã có nhưng chưa có điều kiện phát triển tốt, do vậy mà chính sách cần được hoàn thiện hơn để phát triển văn hóa, thể thao trong thời gian tới. “Năm 2021, chúng ta phải xây dựng cơ sở vật chất căn bản để tạo cơ hội phát triển ngành trong 5-10 năm tới, vừa duy trì các hoạt động hằng năm, vừa phải tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện, quy trình phát triển ngành trong tầm nhìn xa hơn; phải thực hiện bài bản, không để bị động”, ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh và đề nghị Sở VHTT thực hiện nhiều nội dung lớn trong thời gian tới.

Theo đó, trước mắt cần hoàn thiện và ban hành 4 Đề án lớn, bao gồm: Đề án Chiến lược phát triển ngành văn hóa TP.HCM đến năm 2035; Đề án Chiến lược phát triển ngành TDTT TP.HCM đến năm 2035; Đề án Tổ chức lễ hội - sự kiện văn hoá và thể thao tiêu biểu TP.HCM 2020-2030; Đề án Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở TP.HCM; Hoàn thiện Bộ tiêu chí gia đình hạnh phúc; Nghiên cứu, tham mưu Đề án Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại TP. Bên cạnh đó, Sở cần tham mưu, ban hành một loạt cơ chế chính sách để phát triển ngành văn hoá trong 5 năm tới, như: Quy hoạch, dành đất phát triển văn hoá TP với quy mô lớn; chính sách phát triển tài năng văn hoá thể thao, đề án hợp tác quốc tế trong phát triển văn hóa thể thao; Phát triển thể thao cộng đồng, hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm công nghiệp văn hoá, định hướng phát triển các bảo tàng của TP và các bảo tàng tư nhân… Bên cạnh đó, Sở cần tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình văn hóa, thể thao để nhanh chóng đưa vào hoạt động, đồng thời chuẩn bị chu đáo để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tham gia thi đấu tại SEA Games 31. 

T.TRANG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top