Khánh Hòa: Khai mạc Lễ hội Ẩm thực và Du lịch Xuân Tân Sửu 2021

VHO - Sáng 29.1 tại TP. Nha Trang, Hiệp hội Du lịch (HHDL) Nha Trang - Khánh Hòa đã tổ chức khai mạc Lễ hội Ẩm thực và Du lịch Xuân Tân Sửu 2021 với Chủ đề "Nha Trang – Khánh Hòa điểm đến an toàn, thân thiện và giàu lòng mến khách".

Diễn ra dịp cận Tết Tân Sửu nên Lễ hội Ẩm thực và Du lịch Xuân Tân Sửu 2021 thu hút rất đông người dân, du khách đến tham gia. Để phòng, chống dịch Covid-19, Ban tổ chức cũng đã thực hiện kiểm tra y tế, rửa tay bằng cồn sát khuẩn cho du khách, người dân tham gia lễ hội. Người tham gia lễ hội cũng tuân thủ các quy định về đeo khẩu trang khi vào khu vực lễ hội đông người.

Khánh Hòa: Khai mạc Lễ hội Ẩm thực và Du lịch Xuân Tân Sửu 2021 - ảnh 1

Một góc không gian ẩm thực tại Lễ hội

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Hoàng Văn Vinh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa cho biết: Lễ hội Ẩm thực và Du lịch mừng Xuân Tân Sửu 2021 với sự tham gia của 48 gian hàng: 12 gian hàng  giới thiệu quảng bá các tour, tuyến dụ lịch, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của Khánh Hòa; 12 gian hàng ẩm thực và thưởng thức ẩm thực đặc sản dân gian của các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa; 12 gian hàng Trò chơi dân gian đặc trưng của Lễ hội Tết Truyền Thống; 12 gian hàng của các ngành hàng thương mại, sản phẩm nông nghiệp chế biển tiêu biểu, sản phẩm làng nghề và bán các sản phẩm phục vụ Tết xuân Tân Sửu, quà lưu niệm dân gian.

Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy quảng bá về văn hóa, ẩm thực, thương mại kết hợp khai thác các dịch vụ du lịch, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân, du khách trong và ngoài tỉnh, kể cả khách nước ngoài trong dịp Tết Tân Sửu.

Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2015-2019 đã có sự phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh nhà, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc trong lòng du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 năm 2020 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh doanh du lịch, toàn tỉnh ước tính chỉ đón 1.240.000 lượt khách lưu trú, giảm gần 82,3% so với năm 2019. Trong đó, khách quốc tế khoảng 435.000 lượt, giảm 87,78%; khách nội địa 805.000 lượt, giảm 76,6%. Doanh thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 6.946 tỉ đồng, giảm gần 82,7% so với năm 2019.

Khánh Hòa: Khai mạc Lễ hội Ẩm thực và Du lịch Xuân Tân Sửu 2021 - ảnh 2

Người dân, du khách tham gia Lễ hội Ẩm thực và du lịch Xuân Tân sửu 2021

Lễ hội Ẩm thực và du lịch Xuân Tân sửu 2021 được tổ chức vào thời điểm chuẩn bị đón chào năm mới 2021 góp phần tích cực vào sự thành công chung của 25 sự kiện kích cầu du lịch, thu hút người dân du Khánh đến với Nha Trang, Khánh Hòa.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc