Hà Nội thêm 1 ca dương tính, đề nghị xử lý người bệnh khai báo không thành khẩn

VHO- Sáng ngày 5.2, Hà Nội ghi nhận thêm 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, đây là F1 của BN 1866 – người bán nhà tại quận Nam Từ Liêm.

Tại cuộc họp trực tuyến của Bộ trưởng Bộ Y tế với các địa phương trong phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng nay (ngày 5.2) Thủ đô ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là F1 của BN 1866 có địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm.

 

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, hiện nay Hà Nội có 23 bệnh nhân dương tính, trong đó 1 ca liên quan đến ổ dịch ở Quảng Ninh, 22 ca còn lại liên quan đến ổ dịch Hải Dương. Trong các bệnh nhân có gốc từ Hải Dương, có 5 trường hợp từ Hải Dương về, 5 trường hợp là F1, 12 F2. Tất cả các bệnh nhân được đưa đi cách ly. Đặc biệt, ca truyền bệnh cao là 1694 lây ra 12 trường hợp ở nam Từ Liêm, Đông Anh, và Mê Linh.

Hà Nội thêm 1 ca dương tính, đề nghị xử lý người bệnh khai báo không thành khẩn - Anh 1

Ông Nguyễn Khắc Hiền báo cáo tại cuộc họp

Về BN 1959 – nữ nhân viên ngân hàng, là F1 của BN 1883 di chuyển nhiều, Sở Y tế đã đề nghị tổ đáp ứng nhanh thông báo triển khai công tác truy vết. Ông Nguyễn Khắc Hiền cho biết, trường hợp này khai báo không thành khẩn, khiến cho việc truy vết khó khăn. Tối 4.2, toàn bộ Toà nhà 88 Láng Hạ - nơi ở của BN 1959 đã được bị cách ly, tăng cường lấy mẫu, xét nghiệm…

 

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, Hà Nội có cách ly hơn 100 trẻ dưới , trên 5 tuổi nên huy động cả gia đình và cùng cách ly. Đến nay kết quả xét nghiệm âm tính, những ngày tới sẽ tập trung xét nghiệm để đưa các con về nghỉ trước Tết nguyên đán. Hà Nội đã tổng hợp toàn bộ số người liên quan đến Quảng Ninh, Hải Dương là 17.000 người, trong đó chỉ có 4 trường hợp mắc Covid-19. Trong vòng 2 tuần vừa qua, Hà Nội thực hiện trên 40.000 mẫu xét nghiệm, bao gồm cả xét nghiệm phục vụ Đại hội Đảng. Vừa qua Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành các chỉ thị, văn bản, tạm dừng các loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke, game…; không bắn pháo hoa ở nhiều điểm mà tập trung ở 1 điểm … Các lễ hội xem xét dừng, kể cả lễ hội Chùa Hương để tránh không để ùn tắc. Đối vớii các trường hợp không hợp tác, khai báo quanh co, không thành khẩn như BN 1959 cần có chế tài xử lý.

Quỳnh Hoa

Ý kiến bạn đọc