Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ

VHO- Theo danh sách công bố của Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS), Lionel Messi đã vượt qua Cristiano Ronaldo để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ (2011-2020).

Với những cống hiến nổi bật trong 10 năm qua tại Barcelona và ĐT Argentina, siêu sao Lionel Messi đã được các thành viên của IFFHS đến từ 150 quốc gia trên toàn thế giới bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ (2011-2020).

Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ - Anh 1

Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ (2011-2020)

Tại châu Âu, Cristiano Ronaldo được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ, tại Nam Mỹ, Lionel Messi là người chiến thắng, ở châu Á là Son Heung-min, châu Phi là Mohamed Salah, thủ môn Keylor Navas là Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ của khu vực Bắc, Trung Mỹ & Caribbean.  

Bước cuộc bình chọn trên bình diện thế giới, Messi và Ronaldo là 2 ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ (2011-2020) khi cả hai đã cùng có 4 lần giành Quả bóng vàng trong giai đoạn này, thậm chí, CR7 còn nhỉnh hơn M10 ở số lần giật giải The Best (Ronaldo thắng giải vào năm 2016, 2017 còn Messi thắng năm 2019). Thế nhưng người chiến thắng cuối cùng là Messi, Ronaldo xếp thứ hai, các vị trí còn lại lần lượt là Andres Iniesta (Tây Ban Nha), Neymar (Brazil), Sergio Ramos (Tây Ban Nha), Manuel Neuer (Đức), Robert Lewandowski (Ba Lan), Gianluigi Buffon (Italia), Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển) và Luka Modric (Croatia)

Bên cạnh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ, IFFHS còn công bố đội hình tiêu biểu của các châu lục trong giai đoạn từ 2011-2020. Trong đó, đáng chú ý là đội hình châu Âu gồm: Manuel Neuer (Đức), Philip Lahm (Đức), Sergio Ramos (Tây Ban Nha), Virgil van Dijk (Hà Lan), Leonardo Bonucci (Italia), Toni Kroos (Đức), Andres Iniesta (Tây Ban Nha), Luka Modric (Croatia), Kevin de Bruyne (Bỉ), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Robert Lewandowski (Ba Lan); đội hình Nam Mỹ có Julio Cesar (Brazil) Dani Alves (Brazil), Thiago Silva (Brazil), Javier Mascherano (Argentina), Marcelo (Brazil), Casemiro (Brazil), Angel di Maria (Argentina), Lionel Messi (Argentina) Sergio Aguero (Argentina), Paolo Guerreiro (Peru), Neymar (Brazil).

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc